Quận Cầu Giấy: Chủ động, quyết tâm vượt qua thách thức

Nổi bật nhất trong năm là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận và tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Bên cạnh đó, quận cũng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao với những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đó là tiền đề quan trọng để quận triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách; các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Thành ủy và HĐND, UBND TP. Hà Nội trong 03 tháng cuối năm với tâm thế tự tin, nhiều kỳ vọng.

cau giay

Từ đầu năm đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu. Với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, Việt Nam đã khống chế và kiểm soát thành công nhiều đợt dịch Covid-19 xâm nhập. Tuy nhiên, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phải tạm dừng, hủy bỏ hoặc điều chỉnh quy mô hoạt động; tiêu thụ hàng hóa giảm sút; sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, nhất là trong một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, vận tải, du lịch; lao động mất việc làm, thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập.

Với tinh thần thực hiện mục tiêu kép - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân, UBND quận Cầu Giấy đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được UBND thành phố, quận ủy, HĐND quận giao.

Tính đến tháng 10/2020, so với cùng kỳ năm 2019, tổng giá trị công nghiệp, xây dựng và thương mại 9 tháng đầu năm của quận ước đạt 114.120 tỷ đồng, tăng 3,2%. Song bên cạnh kết quả đạt được, một số chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế giảm so với cùng kỳ do tác động của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, trong năm qua, Đảng bộ quận cũng tiếp tục tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ các cơ sở kinh doanh phục hồi sản xuất. Quận cũng nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và tập trung tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa của dân tộc, của Thủ đô trong học sinh các nhà trường, trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các phường và khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh.

Không chỉ có vậy, ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, quận cũng đôn đốc thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế; quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh.

Được biết, trong giai đoạn 2020-2025, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân; hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu quận Cầu Giấy ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Có thể thấy rằng, để có một Cầu Giấy như hôm nay chính là nhờ sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận với tinh thần làm việc quyết liệt, hiệu quả; đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Với sự đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng với những nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong triển khai các giải pháp, trong tương lai, quận Cầu Giấy sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm tới và tiếp tục phát triển quận Cầu Giấy theo hướng bền vững.

PV

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: