(CLO) Quân đội Đức hôm thứ Năm (2/12) đã vinh danh Thủ tướng mãn nhiệm Angela Merkel với nghi lễ quân đội "Großer Zapfenstreich" cao nhất dành cho dân thường, khi chơi một bản nhạc pha trộn chiết trung do chính bà lựa chọn đã gây tò mò cho cả nước.
Nghi lễ cao nhất
Trong buổi lễ được tổ chức dưới ánh đuốc, vốn được lùi lại do các hạn chế của COVID-19, đội quân nhạc của Bundeswehr (lực lượng vũ trang liên bang Đức) đã chơi một bài thánh ca, một bài hát những năm 1960 và một bản hit punk rock những năm 1970, để nói lời từ biệt với Thủ tướng Angela Merkel.
Đội ‘Grand Tattoo’ của quân đội đã trở thành nghi thức chia tay không chính thức của các bộ trưởng quốc phòng, tổng thống và thủ tướng.
Bài thánh ca, "Holy God, We Praise Thy Name", là lời ca ngợi sự giáo dục theo đạo Tin lành của Merkel, bài hát "Red rose is to rain for me" của thập niên 60 có lẽ phản ánh tham vọng thời trẻ của bà, trong khi bản hit rock, "You Forgot The Colour Phim", lần đầu tiên được trình diễn bởi nghệ sĩ punk người Đông Đức Nina Hagen.
Chia sẻ của bà Merkel
Trong một bài phát biểu ngắn gọn, nghiêm túc vào tối thứ Năm (2/12), bà Merkel đã cảm ơn người Đức và kêu gọi họ tiếp cận cuộc sống với "sự nhẹ nhàng của trái tim" và lạc quan về tương lai của đất nước mình.
Bà nói, “mười sáu năm làm thủ tướng Đức đầy rẫy những sự kiện, thường là rất thách thức - về mặt chính trị và con người” và “nhiều cuộc khủng hoảng đã cho thấy tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong khi giải quyết những thách thức mà thế giới phải đối mặt”.
Thủ tướng nói thêm rằng "hai năm trước của đại dịch nói riêng" đã cho thấy "sự tin tưởng vào các nhà lãnh đạo chính trị, khoa học và diễn ngôn công chúng thực sự quan trọng như thế nào".
Bà Merkel nói, dân chủ cũng dựa trên sự tin tưởng, "đoàn kết, lắng nghe lẫn nhau và cũng dựa trên sự thật".
"Tôi muốn khuyến khích các bạn trong tương lai cũng nên nhìn thế giới từ quan điểm của người khác", thủ tướng mãn nhiệm kết luận.
Sinh ra ở thành phố cảng phía bắc Hamburg với tư cách là con gái của một mục sư Tin lành, bà Merkel lớn lên ở Đông Đức trước khi nắm quyền lãnh đạo một đảng phái Tây Đức theo Công giáo chủ yếu là nam giới, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).
Sau 16 năm tại vị, bà sẽ được lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Olaf Scholz kế nhiệm làm thủ tướng vào tuần tới.
Gần 2 thập kỷ qua, bà Merkel, 67 tuổi, đã dẫn dắt nước Đức và châu Âu vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng và là người đấu tranh cho nền dân chủ tự do khi đối mặt với chủ nghĩa độc tài đang gia tăng trên toàn thế giới, bất chấp những người chỉ trích bà nói rằng bà đã xoay sở hơn là giải quyết các vấn đề và để lại cho người kế nhiệm những quyết định khó khăn trên nhiều mặt.
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.
(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.