Quân đội giải cứu Thủ tướng Sri Lanka trong cuộc đụng độ khiến 8 người chết

(CLO) Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã được cứu trong một chiến dịch quân sự vào hôm qua (10/5), vài giờ sau khi ông tuyên bố từ chức.

Một nguồn tin an ninh cấp cao nói với CNN rằng quân đội đã được gọi đến khu dinh thự 'Temple Trees' của Thủ tướng sau khi những người biểu tình cố gắng đột nhập tư gia của ông hai lần trong đêm.

Những kẻ tấn công đã tìm cách "đột nhập" vào dinh thự và ném bom xăng, nhưng đã bị cản trở khi quân đội bắn hơi cay. Các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người biểu tình ủng hộ và chống chính phủ đã khiến 8 người chết và hàng trăm người bị thương

Một số hình ảnh về cuộc đụng độ

quan doi giai cuu thu tuong sri lanka trong cuoc dung do khien 8 nguoi chet hinh 1

Đụng độ bạo lực xảy ra ở Sri Lanka sau khi Thủ tướng từ chức. Ảnh: CNN

quan doi giai cuu thu tuong sri lanka trong cuoc dung do khien 8 nguoi chet hinh 2
quan doi giai cuu thu tuong sri lanka trong cuoc dung do khien 8 nguoi chet hinh 3

Bài liên quan

Thủ tướng Sri Lanka từ chức trong khủng hoảng

Khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka: Cái giá của những bước đi sai lầm

Xăng tăng, mất điện triền miên, doanh nghiệp Sri Lanka đấu tranh để duy trì hoạt động

Sri Lanka: Khủng hoảng kinh tế đẩy các bệnh viện đến bờ vực thảm họa

Quan chức an ninh cho biết, một cảnh sát đã chết tại hiện trường khi súng hơi cay phát nổ, đồng thời xác nhận rằng Thủ tướng 76 tuổi Rajapaksa và gia đình đã được đưa đến một địa điểm không được tiết lộ.

Bộ Quốc phòng cho biết, trong một tuyên bố sau cuộc tấn công vào Phó Tổng Thanh tra Cảnh sát cấp cao, quân đội cũng đã được lệnh bắn bất cứ ai bị phát hiện làm hư hỏng tài sản nhà nước hoặc hành hung các quan chức.

Vụ tấn công xảy ra sau một cuộc đụng độ bạo lực vào buổi tối tại thành phố Colombo của Sri Lanka vào thứ Hai (9/5), làm ít nhất 8 người thiệt mạng. Khoảng 217 người cũng bị thương do đụng độ, cơ quan y tế địa phương cho biết.

Thủ tướng Rajapaksa đã từ chức vào tối thứ Hai (9/5) ngay sau khi lệnh giới nghiêm trên toàn quốc được áp dụng. Lệnh giới nghiêm diễn ra sau khi các đài truyền hình phát trực tiếp cảnh những người ủng hộ chính phủ đánh đập những người biểu tình tại một số địa điểm trên khắp thủ đô.

Cảnh sát cũng cáo buộc những người biểu tình bạo lực, nói rằng họ đã tấn công xe buýt chở các quan chức địa phương đến Colombo để họp với Thủ tướng.

Trong nhiều tuần, Sri Lanka đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi quốc đảo này giành được độc lập vào năm 1948, khiến thực phẩm, nhiên liệu, khí đốt và thuốc men bị thiếu hụt, đồng thời khiến chi phí hàng hóa cơ bản tăng vọt.

Quốc Thiên (Theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: