Quân đội Mỹ lại tấn công tàu thuyền ở Thái Bình Dương, hai người thiệt mạng

(CLO) Chính quyền Mỹ vừa thông báo về vụ tấn công tàu ​​thuyền mới nhất trên vùng biển quốc tế, khiến hai người thiệt mạng ở Đông Thái Bình Dương.

125 người thiệt mạng trong các vụ tấn công

Vụ tấn công hôm 23/1 nâng tổng số vụ đánh bom lên ít nhất 36 kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chiến dịch bị nhiều bên chỉ trích này. Ước tính 125 người đã thiệt mạng ở vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, bao gồm cả hai trường hợp tử vong mới nhất.

Bộ Tư lệnh phía Nam của Mỹ, đơn vị quân sự giám sát các hoạt động ở Trung Mỹ, Nam Mỹ và vùng biển Caribe, báo cáo rằng vẫn còn một người sống sót được tìm thấy. Bộ Tư lệnh cho biết thêm rằng Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã được thông báo để kích hoạt các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

Video vụ quân đội Mỹ tấn công tàu thuyền ở Đông Thái Bình Dương vào ngày 23/1. Nguồn: Quân đội Mỹ

"Ngày 23 tháng 1, theo chỉ thị của [Bộ trưởng Chiến tranh] Pete Hegseth, Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ lực gây chết người vào một tàu do các Tổ chức Khủng bố được chỉ định điều hành", bộ chỉ huy viết trong một bài đăng trên mạng xã hội .

Vụ tấn công chết người này là vụ tấn công đầu tiên thuộc loại này xảy ra trong năm 2026: Vụ tấn công gần nhất diễn ra vào ngày 31 tháng 12 .

Đây cũng là diễn biến đầu tiên kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào ngày 3 tháng 1 tại Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores. Hiện, hai ông bà đang bị giam giữ tại một nhà tù liên bang ở New York, với các cáo buộc liên quan đến ma túy.

Làn sóng chỉ trích chiến dịch của Mỹ

Những chiến dịch tấn công của Mỹ ở khu vực Mỹ Latinh đã gây ra lo ngại trong giới lãnh đạo thế giới và những người ủng hộ nhân quyền, những người đã so sánh các vụ tấn công tàu thuyền với các vụ giết người ngoài pháp luật.

Trong hàng chục vụ tấn công tàu thuyền trước đây, quân đội Mỹ bị chỉ trích đã tấn công mà không có nỗ lực ngăn chặn hoặc bắt giữ. Thậm chí, một số nạn nhân sống sót vẫn tiếp tục bị tấn công lần hai hoặc không được cứu vớt sau đó.

Hình ảnh Mỹ tấn công một con tàu ở Venezuel
Hình ảnh Mỹ tấn công một con tàu ở Venezuela.

Cụ thể, một người sống sót sau vụ tấn công ngày 27/10 đã mất tích trong sóng biển và được cho là đã chết. Trong vụ tấn công ngày 30/12, Bộ Tư lệnh phía Nam báo cáo rằng 8 người sống sót đã "bỏ tàu" và nhảy xuống biển trước khi tàu của họ bị đánh chìm trong đợt tấn công thứ hai, sau đó những người này đã mất tích.

Chưa hết, một trong những vụ tranh cãi lớn nhất nổ ra vào cuối tháng 11, khi tờ Washington Post tiết lộ rằng cuộc tấn công đầu tiên vào ngày 2/9 đã có hai người sống sót. Những người sống sót đó sau đó đã bị giết trong một cuộc tấn công "bắn hai phát" khi họ đang bám vào xác tàu.

Chính quyền Trump đã nhiều lần cáo buộc những người trên các con thuyền là những kẻ buôn bán ma túy, mặc dù chưa bao giờ đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho cáo buộc đó.

"Vi phạm luật quốc tế", gia đình nạn nhân đâm đơn kiện

Các chuyên gia tại Liên hợp quốc cũng như nhiều tổ chức và quốc gia khác đã cảnh báo rằng những vụ giết người này có thể cấu thành tội ác quốc tế.

"Những vụ tấn công này dường như là những vụ giết người bất hợp pháp được thực hiện theo lệnh của chính quyền, mà không có quy trình tư pháp hoặc pháp lý nào cho phép tiến hành tố tụng theo đúng quy trình pháp luật", một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 11.

Họ nói thêm rằng chiến dịch ném bom vi phạm “luật nhân quyền quốc tế cơ bản cấm tước đoạt mạng sống một cách tùy tiện”, vì các cuộc tấn công không được thực hiện “trong bối cảnh tự vệ quốc gia” cũng như không nhằm vào “những cá nhân gây ra mối đe dọa cận kề”.

Các gia đình đến từ các quốc gia như Colombia và Trinidad và Tobago đã tuyên bố rằng người thân của họ nằm trong số những người thiệt mạng, và nhiều người khẳng định những người đã khuất chỉ là ngư dân, chứ không phải là những kẻ buôn bán ma túy.

Vào tháng 12, gia đình của ngư dân mất tích Alejandro Carranza là những người đầu tiên đệ đơn khiếu nại quốc tế chống lại Mỹ về các vụ tấn công tàu ​​thuyền. Các bên đã kêu gọi Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ điều tra hoàn cảnh và tìm kiếm sự bồi thường thay mặt cho gia đình các nạn nhân.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: