Tại Hội đồng Bảo an, Liên hợp quốc lo ngại và nhiều quốc gia lên án vụ Mỹ tấn công Venezuela

(CLO) Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trước nguy cơ bất ổn gia tăng ở Venezuela, trong khi nhiều quốc gia lên án việc Mỹ tấn công quốc gia này và bắt Tổng thống Nicolas Maduro.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên đã họp khẩn tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York chỉ vài giờ trước khi ông Maduro ra hầu tòa liên bang tại Manhattan. Tổng thống Venezuela phủ nhận mọi cáo buộc về ma túy của phía Mỹ.

Trong tuyên bố được bà Rosemary DiCarlo, Phó tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị, chuyển tới Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông “vô cùng lo ngại” trước khả năng leo thang bất ổn trong nước tại Venezuela, những tác động lan tỏa đối với khu vực cũng như tiền lệ mà vụ việc có thể tạo ra trong quan hệ giữa các quốc gia.

Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, với các đại biểu ngồi quanh một chiếc bàn hình bầu dục lớn và một màn hình hiển thị hình ảnh những người tham gia qua hội nghị video.
Toàn cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Venezuela. Ảnh: Liên hợp quốc

Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Samuel Moncada gọi chiến dịch của Mỹ là “một cuộc tấn công vũ trang bất hợp pháp, không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào”. Ông khẳng định các thể chế của Venezuela vẫn hoạt động bình thường, trật tự hiến pháp được duy trì và nhà nước đang kiểm soát hiệu quả toàn bộ lãnh thổ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng bày tỏ lo ngại rằng chiến dịch bắt giữ ông Maduro tại Caracas có thể không tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Ông nhắc lại Hiến chương Liên hợp quốc quy định các quốc gia thành viên phải kiềm chế không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào.

Nga, Trung Quốc và Colombia đã lên án chiến dịch của Mỹ, coi đây là hành động bất hợp pháp. Phần lớn các thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an không trực tiếp chỉ trích Mỹ mà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz đã nhấn mạnh rằng Mỹ không tiến hành chiến tranh chống lại Venezuela hay người dân nước này và không có ý định chiếm đóng quốc gia nào.

Theo ông Waltz, Mỹ không chấp nhận việc Tây bán cầu bị sử dụng làm căn cứ cho các đối thủ của Mỹ, đồng thời cho rằng trữ lượng năng lượng lớn của Venezuela không nên nằm dưới sự kiểm soát của những nhà lãnh đạo mà Mỹ coi là "không mang lại lợi ích cho người dân".

Với tư cách là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, Mỹ nắm quyền phủ quyết, cho phép nước này ngăn chặn bất kỳ nghị quyết nào nhằm buộc nước này chịu trách nhiệm trước Hội đồng về chiến dịch nói trên.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: