Quản lý phóng viên thường trú nhìn từ sự đổi mới tại địa phương

(NB&CL) Làm sao để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú là vấn đề được nhiều địa phương hết sức quan tâm. Không chỉ là vấn đề quản lý để tránh xảy ra những sai phạm mà cần tạo nên một môi trường tích cực, khuyến khích đội ngũ này tham gia trong tuyên truyền, đóng góp vào sự phát triển tại địa phương.

Nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban…

Một trong những vấn đề đang được triển khai khá hiệu quả tại địa phương chính là sự phối hợp hiệu quả và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đến Hội Nhà báo, và từng cơ quan báo chí. Theo đó, sự gắn kết ấy được thấy rõ trong việc tổ chức các cuộc họp giao ban định kì. Đây được coi là “sợi dây liên kết” tích cực, hỗ trợ các phóng viên thường trú trong công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn.

quan ly phong vien thuong tru nhin tu su doi moi tai dia phuong hinh 1

Nền tảng số giải quyết các vấn đề bất cập trong trao đổi thông tin trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

Nhà báo Vũ Kiều Minh - Tổng Thư ký tòa soạn báo Nông thôn ngày nay/ Dân Việt từng có kinh nghiệm thường trú tại Quảng Ninh trong vài năm chia sẻ rằng, một trong những “nguồn tin” mà ông hết sức coi trọng chính là thông tin từ các cuộc giao ban, thông tin báo chí thường kỳ trên địa bàn tỉnh.

Nhà báo Vũ Kiều Minh cho biết: Trong thời gian thường trú, anh tham gia các cuộc họp giao ban thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo của Tỉnh ủy phối hợp với Sở TTTT của UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì. Hàng tháng cũng được dự cuộc họp giao ban thông tin, thường được tổ chức tại các huyện khác nhau tùy vào nội dung hàng tháng. “Trong các cuộc họp giao ban này, thường có mặt khá đông đủ các phóng viên báo chí của các cơ quan báo chí đang thường trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh, hầu hết các vấn đề nóng đều được giải đáp một cách thỏa đáng, đầy đủ. Những câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi khó, đều được trả lời một cách trực diện, không vòng vo. Tóm lại, chất lượng thông tin từ những cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng đều ở mức từ khá đến tốt” – nhà báo Kiều Minh nhấn mạnh.

Để nâng cao hiệu quả các cuộc giao ban thường kỳ, trong bối cảnh nhiều đổi mới, nhà báo Vũ Kiều Minh cho rằng, cần tăng cường các nội dung thông tin trong những lĩnh vực liên quan tới an sinh xã hội, đời sống an ninh trật tự. Đây đều là những lĩnh vực liên quan sát sườn tới lợi ích của người dân và cũng là những vấn đề mà báo chí quan tâm, mong muốn phản ánh để đưa lại thông tin cho bạn đọc… Đồng thời, để tăng tính tương tác trong các cuộc họp giao ban giữa người chủ trì và các phóng viên, nhà báo, tránh tình trạng họp giao ban một chiều, ông Minh cho rằng, các cuộc giao ban nên khuyến khích các nhà báo, phóng viên có thể hỏi những vấn đề, thông tin nằm ngoài khuôn khổ nội dung của cuộc họp giao ban, chuyển lại cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để trả lời bằng văn bản hoặc làm việc trực tiếp sau đó… Có như vậy, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ có niềm tin và cảm thấy những cuộc họp giao ban thật sự hữu ích, có hiệu quả.

Đồng quan điểm này, nhà báo Dương Danh Hữu, Tổng Thư ký tòa soạn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi Hội - Báo Thanh Niên cho rằng, bên cạnh việc các cơ quan quản lý, như Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường cơ chế kiểm soát, chế tài mạnh mẽ các vi phạm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Báo chí, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát huy hiệu quả giám sát, phản biện xã hội thì “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ và thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm…”…

Ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu lực quản lý phóng viên thường trú

Đây là một trong những cách thức triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và cũng là điểm sáng mà các địa phương khác có thể học hỏi và ứng dụng. Ông Nguyễn Xuân Sơn – Giám đốc Sở Thông tin & truyền thông Thừa Thiên Huế cho biết, với mong muốn sử dụng nền tảng công nghệ số để giải quyết các vấn đề bất cập trong việc trao đổi thông tin của cơ quan báo chí với các cơ quan nhà nước, đồng thời hỗ trợ cho công tác tiếp cận thông tin diễn ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế của đội ngũ phóng viên được nhanh chóng, kịp thời và chính xác, bên cạnh các hình thức cung cấp thông tin truyền thống cho báo chí (họp báo định kỳ/đột xuất, văn bản, điện thoại...), năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã chính thức đưa vào khai thác, vận hành Hệ thống mạng lưới phát ngôn hoạt động tại địa chỉ: https://cqs.thuathienhue.gov.vn.

quan ly phong vien thuong tru nhin tu su doi moi tai dia phuong hinh 2

Nhóm phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương tác nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật danh sách và tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí đăng kí hoạt động trên địa bàn; cập nhật danh sách Người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh trên trang thông tin điện tử của Sở và trên Cổng TTĐT của tỉnh để các đơn vị, địa phương dễ dàng truy cập, nắm bắt thông tin liên quan khi phóng viên các cơ quan báo chí đăng ký làm việc, qua đó, hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong công tác phát ngôn, cung cấp thông tin chính thống cho cơ quan báo chí theo tôn chỉ mục đích trong giấy phép hoạt động báo chí.

Sở cũng đã tổ chức tập huấn, hỗ trợ cho cán bộ là Người phát ngôn và Người được giao nhiệm vụ hỗ trợ phát ngôn vận hành hệ thống Mạng lưới phát ngôn tại địa chỉ cqs.thuathienhue.gov.vn và ứng dụng Hue-S.

Hiện nay, nhằm chuẩn hóa các quy trình trên một nền tảng, Sở đã hoàn thiện và phát triển Nền tảng số truyền thông có chức năng kết nối giữa cơ quan nhà nước với cơ quan báo chí trên cơ sở tích hợp, nâng cấp hệ thống Mạng lưới phát ngôn vào quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên nền tảng số Hue-S.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, khai thác tối đa các thành tựu của công cuộc chuyển đổi số, trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Nền tảng số kết nối truyền thông được tích hợp trên Hue-S triển khai chính thức từ ngày 07/3/2024….” – ông Sơn cho hay.

Có thể nói, với việc tổ chức các cuộc họp giao ban hay sử dụng nền tảng số kết nối truyền thông đã cung cấp một phương thức mới thì đều là những kênh thông tin chính thống, tiện ích, góp phần tăng cường công tác cung cấp thông tin công khai minh bạch trong mối quan hệ giữa địa phương với báo chí, giúp các phóng viên thường trú triển khai thông tin tốt hơn đồng thời giúp các cơ quan chức năng quản lý phóng viên trên địa bàn hiệu quả hơn.

Sông Mây

Xem thêm

Báo Việt Nam Độc lập: Di sản lịch sử soi đường cho báo chí trong kỷ nguyên mới

Báo Việt Nam Độc lập: Di sản lịch sử soi đường cho báo chí trong kỷ nguyên mới

(CLO) Nếu 85 năm trước, Báo Việt Nam Độc lập góp phần thắp lên khát vọng giành độc lập dân tộc, thì hôm nay, những giá trị của tờ báo tiếp tục truyền cảm hứng cho báo chí cách mạng Việt Nam trong hành trình khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Dấu ấn từ sự hợp nhất và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số

Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Dấu ấn từ sự hợp nhất và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên số

(CLO) Ngày 30/7, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội sau khi hợp nhất Hội Nhà báo ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

85 năm Báo Việt Nam Độc lập: Từ dấu ấn lịch sử đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

85 năm Báo Việt Nam Độc lập: Từ dấu ấn lịch sử đến khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

(NB&CL) Những số báo ngả màu thời gian, khuôn in đá thô sơ và hình ảnh về Pác Bó - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập, biên tập, viết bài, in ấn và phát hành Báo Việt Nam Độc lập - sẽ được tái hiện tại Trưng bày chuyên đề “Báo Việt Nam Độc lập và hành trình phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam”. Không chỉ kỷ niệm 85 năm Báo Việt Nam Độc lập ra đời (1/8/1941 - 1/8/2026), sự kiện còn là dịp trở về với những dấu mốc khởi nguồn của Báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp thêm động lực cho người làm báo trong kỷ nguyên mới.

Hội Nhà báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm 555 nhà báo liệt sĩ

Hội Nhà báo Nghệ An dâng hương tưởng niệm 555 nhà báo liệt sĩ

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 27/7, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 555 Anh hùng liệt sĩ là nhà báo cách mạng Việt Nam được thờ tự tại Chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự), phường Vinh Lộc.

Hành trình tri ân 2026: Để con đường đến lớp của những em nhỏ vùng cao bớt nhọc nhằn

Hành trình tri ân 2026: Để con đường đến lớp của những em nhỏ vùng cao bớt nhọc nhằn

(CLO) Với Hồ Thị Ngọc Đông, chiếc xe đạp mới sẽ giúp em tự tin hơn trên con đường đến trường khi bố đi làm xa, mẹ không còn ở bên, còn ông bà hằng ngày lên nương rẫy. Với Hồ Thị Mai, đó là chiếc xe đạp đầu tiên của em, sau 6 năm đi học. Từ những câu chuyện rất thật của học sinh vùng cao Quảng Trị, “Hành trình tri ân 2026” được tiếp nối một cách giản dị và gần gũi.

'Hành trình tri ân 2026': Nghĩa tình người làm báo nơi biên giới biển Triệu Vân

'Hành trình tri ân 2026': Nghĩa tình người làm báo nơi biên giới biển Triệu Vân

(CLO) Điểm dừng chân thứ ba trong “Hành trình tri ân 2026” của Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam là Đồn Biên phòng Triệu Vân, nơi đoàn trao 111 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, học sinh là con nuôi đồn biên phòng; đồng thời tổ chức Lễ khởi công xây dựng Tượng đài “Nghe lời non nước”.

'Hành trình tri ân 2026': Trao 230 suất quà, 50 xe đạp và phòng tin học tại xã Triệu Cơ

'Hành trình tri ân 2026': Trao 230 suất quà, 50 xe đạp và phòng tin học tại xã Triệu Cơ

(CLO) Chiếc xe đạp giúp con đường đến trường bớt nhọc nhằn, phòng tin học mở thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, 230 phần quà góp phần sẻ chia khó khăn với các gia đình chính sách. Những hỗ trợ được trao tại xã Triệu Cơ chiều 24/7 đã nối dài “Hành trình tri ân 2026” của Hội Nhà báo Việt Nam trên quê hương Quảng Trị.

Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa và trao 200 suất quà an sinh xã hội tại Quảng Trị

Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ xây dựng 10 nhà tình nghĩa và trao 200 suất quà an sinh xã hội tại Quảng Trị

(CLO) Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; đồng thời trao quà an sinh xã hội cho các gia đình chính sách và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hội Nhà báo Việt Nam: Nối dài hành trình đền ơn đáp nghĩa bằng trách nhiệm và sự sẻ chia

Hội Nhà báo Việt Nam: Nối dài hành trình đền ơn đáp nghĩa bằng trách nhiệm và sự sẻ chia

(NB&CL) Mỗi độ tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7), những chuyến xe của Hội Nhà báo Việt Nam lại lặng lẽ nối dài trên khắp các miền đất nước. Hành trình ấy bắt đầu từ những nghĩa trang liệt sĩ, những địa chỉ đỏ, những gia đình người có công và tiếp tục đến các bản làng vùng sâu, vùng xa với những căn nhà tình nghĩa, phòng máy tính, chiếc xe đạp dành cho học sinh nghèo.

Phú Thọ: ​Phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026

Phú Thọ: ​Phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026

​(CLO) Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ vừa chính thức phát động Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI, đồng thời tạo khí thế thi đua sáng tác sôi nổi trong đội ngũ người làm báo.

Đồng hành cùng hội viên trước yêu cầu mới của nghề báo

Đồng hành cùng hội viên trước yêu cầu mới của nghề báo

(NB&CL) Môi trường báo chí đang chuyển động với tốc độ chưa từng có dưới tác động của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo và sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng. Những biến động ấy không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới đối với các cơ quan báo chí mà còn đòi hỏi các cấp Hội Nhà báo cần tái định vị vai trò của mình.

Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang: Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm nền tảng, hội viên là hạt nhân

Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang: Hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm nền tảng, hội viên là hạt nhân

(NB&CL) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 xác định hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy chi hội làm nền tảng, hội viên là hạt nhân trong mọi phong trào. Đây là bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn hoạt động Hội và là định hướng xuyên suốt nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự đồng hành với hội viên và nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo trong giai đoạn mới.

Cỡ chữ bài viết: