Quảng Bình: Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất và lũ quét tại bản Tân Ly

(CLO) UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất và lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân tại bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, do ảnh hưởng của mưa bão đã gây sạt lở và nứt gãy một số vị trí trên sườn núi, các vết nứt có chiều rộng từ 0,5m đến 1m, dài khoảng hơn 100m.

Khu vực núi phía sau bản Tân Ly có địa hình dốc cao, địa chất phức tạp. Do ảnh hưởng bão số 6 (tháng 10-2024) và đợt mưa lũ sau bão, tại khu vực này đã xảy ra hiện tượng sạt lở và nứt gãy một số vị trí trên sườn núi, các vết nứt có chiều rộng từ 0,5m đến 1m, dài khoảng hơn 100m; vị trí sạt lở sát với khu dân cư, cách hộ dân gần nhất khoảng 15m và cách nhà văn hóa bản Tân Ly khoảng 130m.

Đợt mưa lũ cũng đã làm xói lở nghiêm trọng bờ suối sát 2 nhà dân ở gần ngầm tràn trên đường vào khu dân cư bản Tân Ly. Hiện, Quảng Bình vẫn đang trong mùa mưa, lũ, nếu trường hợp xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất và lũ quét sẽ ảnh hưởng trực tiếp 17 hộ dân với 78 nhân khẩu, có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

quang binh cong bo tinh huong khan cap ve sat lo dat va lu quet tai ban tan ly hinh 1

Bản Tân Ly có 17 hộ dân phải di dời khẩn cấp vì có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Trước thực trạng trên, chiều 15/11, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất và lũ quét tại bản Tân Ly, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy và các sở, ngành liên quan khẩn trương di dời, sơ tán toàn bộ 15 hộ dân khu vực dưới chân núi và 2 hộ dân ở gần ngầm tràn thuộc bản Tân Ly có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn khi có mưa, lũ; đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại điểm sơ tán tập trung; tiếp tục duy trì theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa, lũ, sạt lở; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tổ chức ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố sạt lở, lũ quét.

Huyện Lệ Thủy đã trích từ nguồn ngân sách dự phòng năm 2024 để làm nhà tạm cư cho 17 hộ dân tại bản Tân Ly, do phải di dời khẩn cấp khi có nguy cơ sạt lở sau đợt mưa lũ cuối tháng 10/2024.

quang binh cong bo tinh huong khan cap ve sat lo dat va lu quet tai ban tan ly hinh 2

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Theo UBND xã Lâm Thủy, qua khảo sát, địa phương đã lựa chọn địa điểm bố trí khu vực sinh sống tạm thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại bản Tân Ly là mượn đất của người dân ở bản Tăng Ký, với diện tích 3.000m2. 17 nhà tạm dự kiến khoảng 25 triệu đồng/nhà. Nhà tạm có kết cấu nền sàn ván gỗ phủ phim, bao che bằng bạt, khung nhà làm bằng gỗ tận dụng của hộ dân hoặc tre, luồng, lồ ô, mái lợp fibro xi măng. Với tổng kinh phí xây dựng dự kiến hơn 400 triệu đồng.

Trong trường hợp tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Bình sẽ nghiên cứu các phương án tái định cư bền vững cho người dân. Các giải pháp cả về công trình lẫn phi công trình sẽ được triển khai nhằm đảm bảo an toàn lâu dài cho khu vực này.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: