Quảng Ngãi: Thành lập 16 chốt kiểm tra y tế khu vực biên giới biển

(CLO) Tỉnh Quảng Ngãi thành lập 9 chốt kiểm tra tại cảng biển và 7 chốt kiểm tra tại các trạm kiểm soát biên phòng, hoạt động 24/24 nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. 
Người dân Lý Sơn khai báo y tế ở cảng Sa Kỳ, một trong những cảng được kiểm soát chặt để chống Covid-19. Ảnh: Thạch Thảo.

Người dân Lý Sơn khai báo y tế ở cảng Sa Kỳ, một trong những cảng được kiểm soát chặt để chống Covid-19. Ảnh: Thạch Thảo.

Ngày 31/7, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định về việc thành lập các chốt phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu cảng biển và trạm kiểm soát biên phòng trên khu vực biên giới biển. 

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi thành lập 9 chốt kiểm tra tại cảng biển và 7 chốt kiểm tra tại các trạm kiểm soát biên phòng. 16 chốt này sẽ hoạt động 24/24 nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. 

9 chốt ở cảng biển, cửa biển gồm: hai cảng Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi, cảng Công ty cổ phần quốc tế Gemadept Dung Quất, cảng Công ty Hào Hưng, cảng cầu Sông Đầm, cổng cảng Công ty công nghiệp nặng Doosan Việt Nam, cổng cảng Công ty cổ phần thép Hòa Phát, cổng cảng Công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất và Trạm biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ.

7 chốt kiểm tra các trạm kiểm soát biên phòng gồm: Bình Thạnh (Bình Sơn), Sa Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi), Cổ Lũy (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi), Mỹ Á (xã Phổ Quang, thị xã Đức Phổ), Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ), xã An Hải và An Vĩnh (Lý Sơn).

Đối với cảng biển, mỗi chốt kiểm tra bố trí 4 người/ca, gồm 2 quân nhân biên phòng và 2 nhân viên bảo vệ của doanh nghiệp cảng. Đối với các cửa biển, mỗi chốt kiểm tra bố trí 3 người/ca, gồm 2 quân nhân biên phòng và 1 nhân viên y tế địa phương. 

Các chốt tại cảng biển được phân công nhiệm vụ cu thể như sau: Đối với các thuyền viên xuất, nhập cảnh: Phối hợp với Cảng vụ, kiểm dịch y tế, doanh nghiệp cảng xác định tình trạng y tế, truy xuất hành trình chính xác, kịp thời. 

Đối với các thuyền viên tàu thủy nội địa, tàu chuyển cảng: Phối hợp với Cảng vụ, kiểm dịch, doanh nghiệp cảng để kiểm tra (đo thân nhiệt, kê khai vào tờ khai y tế), kê khai hành trình của tàu và thống kê vào sổ theo dõi phục vụ truy xuất hành trình thuyền viên khi cần thiết. 

Trong khi đó, các chốt tại trạm kiểm soát biên phòng sẽ có nhiệm vụ kiểm soát đối với các tàu cá có hành trình từ các tỉnh về, phải tiến hành kiểm tra (đo thân nhiệt, kê khai y tế) và thống kê vào sổ theo dõi phục vụ truy xuất hành trình thuyền viên khi cần thiết. 

Tàu cá có thông tin đi nước ngoài về, lực lượng của chốt phải lập danh sách số thuyền viên đi trên từng tàu cá, phối hợp với các lực lượng chức năng và ngành y tế địa phương theo dõi, kịp thời xử lý khi tàu về bờ. 

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với ngành y tế kích hoạt trở lại 5 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ và kiểm soát ra, vào Quảng Ngãi để phòng, chống Covid-19.

5 chốt kiểm tra y tế bao gồm khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam trên quốc lộ 1, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Ga Quảng Ngãi.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Ngãi ghi nhận 1 trường hợp dương tính với COVID-19. Bệnh nhân là nam, 17 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi. 

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: