Quảng Ninh: Bến cảng cao cấp Ao Tiên kết nối các xã đảo vùng vịnh

(CLO) Vân Đồn (Quảng Ninh) là huyện đảo với hàng trăm hòn đảo, thuộc vịnh Bái Tử Long xinh đẹp. Nhằm kết nối giữa trung tâm huyện với các xã đảo và đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân, Bến cảng cao cấp Ao tiên đã được đầu tư xây dựng.

Huyện đảo Vân Đồn được thiên nhiên ưu đãi với tiên cảnh núi non trùng điệp, có nhiều bãi cát dài trắng mịn bên bờ vịnh Bái Tử Long huyền diệu; Vườn Quốc gia với đa dạng hệ sinh thái rừng biển, nhiều loài quý hiếm, luôn thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

quang ninh ben cang cao cap ao tien ket noi cac xa dao vung vinh hinh 1

Bến cảng cao cấp Ao Tiên gồm 5 cầu cảng, có thể tiếp nhận cỡ tàu khai thác lên đến 300 ghế, cùng du thuyền và các tàu loại nhỏ. Ảnh: Nguyễn Quân.

Nhằm khai thác triệt để lợi thế này, Quảng Ninh đã dành ưu tiên đặc biệt, nhằm đưa Vân Đồn trở thành mũi đột phá kinh tế. Tuyến cao tốc kết nối vùng cùng hệ thống giao thông nội bộ được đầu tư hiện đại; Cảng hàng không quốc tế được xây dựng và mới đây là Bến cảng cao cấp Ao Tiên hiện đại bậc nhất được gấp rút hoàn thành, đã đưa Vân Đồn trở thành địa phương có hạ tầng giao thông đồng bộ và đa phương thức nhất tỉnh Quảng Ninh.

quang ninh ben cang cao cap ao tien ket noi cac xa dao vung vinh hinh 2

Cầu cảng trong Bến cảng cao cấp Ao Tiên được đầu tư hiện đại, sẵn sàng tiếp nhận tàu, đón trả du khách. Ảnh: Nguyễn Quân.

Bến cảng được đầu tư xây dựng tại khu vực Ao Tiên, trên diện tích gần 30ha, với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gồm 5 cầu cảng, có thể tiếp nhận cỡ tàu khai thác lên đến 300 ghế cùng du thuyền và các tàu loại nhỏ. Khu âu tàu có thể tiếp nhận đồng thời 150 tàu du lịch neo đậu.

Khu vực ga hành khách, công suất thiết kế 2,6 triệu lượt khách/năm ở giai đoạn đầu và mở rộng lên 3,2 triệu lượt khách/năm, giai đoạn sau; được tích hợp nhiều tiện ích, phân khu chức năng như khu vực đón hành khách, phòng bán vé, nhà chờ và khu vực dịch vụ phục vụ du khách.

quang ninh ben cang cao cap ao tien ket noi cac xa dao vung vinh hinh 3

Một góc nhà ga Bến cảng cao cấp Ao Tiên. Ảnh: Nguyễn Quân.

Đây là Bến thủy nội địa cấp I chuyên dùng, khi đưa vào khai thác sẽ mở ra cửa ngõ mới, đồng bộ, hiện đại; kết nối trung tâm Vân Đồn với các xã đảo và huyện Cô Tô. Bến cảng không chỉ là hạ tầng dịch vụ du lịch mới mà còn là nơi hội ngộ của các siêu du thuyền trong mỗi hành trình qua Vân Đồn nói riêng và khu vực miền Đông của tỉnh nói chung, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ của tỉnh.

quang ninh ben cang cao cap ao tien ket noi cac xa dao vung vinh hinh 4

Các chủ phương tiện tàu khách làm việc với BQL Bến tàu để chuẩn bị đưa tàu vào Bến đón khách. Ảnh: Nguyễn Quân.

Hiện nay, huyện Vân Đồn, đang khẩn trương thực hiện di chuyển các phương tiện vận tải khách đường thủy từ Cảng Cái Rồng sang Bến cảng Ao Tiên, để chính thức đưa Bến cảng Ao Tiên vào khai thác, phục vụ du khách đi các tuyến đảo kể từ ngày 28/2. Cũng từ thời điểm này, Cảng Cái Rồng trở thành cảng chuyên phục vụ cho các phương tiện đánh bắt hải sản.

quang ninh ben cang cao cap ao tien ket noi cac xa dao vung vinh hinh 5

Một góc khu vực nhà chờ dành cho du khách. Ảnh: Nguyễn Quân.

Việc đưa Cảng Ao Tiên vào hoạt động, cùng với các công trình hạ tầng quan trọng khác trên địa bàn sẽ là cơ hội rất lớn để Vân Đồn tăng tốc phát triển, từng bước xây dựng huyện trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực; là cửa ngõ giao thương quốc tế.; là đô thị biển đảo xanh, hiện đại và thông minh, bền vững đúng theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: