Phát biểu tại chương trình họp mặt, ông Tô Đình Tuân -Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban điều hành chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo", cho biết sau hơn 1 năm chính thức tiếp quản, Báo Người Lao Động đã nhanh chóng triển khai thực hiện nhiều hoạt động của chương trình ý nghĩa này.
Ông Tô Đình Tuân cho rằng đó là hành trình "lên rừng xuống biển", bởi chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" đã được Báo Người Lao Động triển khai, tổ chức ở 26 tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, đã tổ chức tại cực Nam của Tổ quốc là đất mũi Cà Mau; cực Bắc của Tổ quốc là cột cờ Lũng Cú (Hà Giang); Mũi Điện (Phú Yên) - nơi đón bình minh đầu tiên của Việt Nam....
Ban quản lý chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh- sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” trao thư cảm ơn và quà tri ân của cho một số tập thể, cá nhân tiêu biểu đã đồng hành với chương trình. Ảnh: Hoàng Triều
Báo cáo tại buổi họp mặt, ông Tô Đình Tuân cho biết từ tháng 1/2022 đến tháng 2/2023, Báo Người Lao Động đã vận động được sự đóng góp, tài trợ cho chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" số tiền là hơn 11,5 tỉ đồng. Cũng trong năm 2022, chương trình đã chi hơn 5,6 tỉ đồng để trao tặng học bổng và các kinh phí học tập khác cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo tại nhiều địa phương trên cả nước.
Theo kế hoạch, trong năm 2023, đội ngũ Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, vượt qua những khó khăn để duy trì và phát triển hơn nữa chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo". Từ đó giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, của đất nước.
Tại buổi họp mặt, nhiều cá nhân, đơn vị đã đăng ký đóng góp kinh phí cho chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo". Tính đến 19/2, chương trình đã vận động được hơn 2,6 tỉ đồng từ các nhà tài trợ.