Quảng Ninh: Dừng cấp phép tàu ra biển từ 6h ngày 23/7

Thứ năm, 22/07/2021 16:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương không cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi từ 6h ngày 23/7 để tránh áp thấp nhiệt đới.

Sự kiện: Quảng Ninh

Ngày 22/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh ra văn bản gửi Sở GTVT và UBND các địa phương vể việc tạm dừng cấp phép tàu ra khơi để tránh áp thấp nhiệt đới trên biển.

Ban chỉ huy đề nghị Sở GTVT, UBND các địa phương, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi, thời gian bắt đầu từ 6h ngày 23/7.

Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) theo hướng vào vịnh Bắc Bộ. Ảnh: VNDMS

Bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) theo hướng vào vịnh Bắc Bộ. Ảnh: VNDMS

Ngoài ra, các địa phương xem xét chỉ cấp phép cho các phương tiện thủy chạy từ các tuyến đảo về đất liền tránh trú, việc cấp phép hoàn thành trước 21h ngày 22/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm 22/7, tâm áp thấp nhiệt đới cách TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 120 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Theo bản tin lúc 13h ngày 22/7 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, vị trí áp thấp nhiệt đới khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất gần vùng áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong vòng 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng nam - tây nam. Đến sáng 23/7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, cách khu vực Móng Cái - Hải Hà khoảng 70 km về phía đông.

Ảnh hưởng bởi hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3, ngày 22-24/7, Bắc Bộ hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng với lượng phổ biến 50-150 mm/đợt. Riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, mưa 100-250 mm cả đợt, có nơi trên 250 mm.

Từ đêm nay (22/7) đến ngày 25/7, vùng mưa dông mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với lượng phổ biến 50-150 mm/đợt. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, có nơi mưa trên 200 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông. Các tỉnh miền núi đề phòng lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ.

PV

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống