Quảng Ninh: Kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập từ đường biển

Thứ bảy, 04/09/2021 12:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Để giữ vững địa bàn an toàn về dịch Covid-19, Quảng Ninh đang triển khai các phương án tối ưu, nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ đường sông, biển.

Quảng Ninh là tỉnh biên giới, có nhiều bến cảng và đường biển dài; đó là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, giao thương với bên ngoài. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay, nguy cơ xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn từ phía sông, biển là rất lớn, đặt ra cho các cấp ngành địa phương không ít khó khăn, thử thách.

quang ninh kien quyet ngan chan dich benh covid 19 xam nhap tu duong bien hinh 1

Cán bộ Đồn Biên phòng Của khẩu cảng Hòn Gai làm công tác tuyên truyền cho thuyền viên trên tàu. Ảnh: Đồn Biên phòng Hòn Gai cung cấp.

Để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào địa bàn, lực lượng Bộ đội Biên phòng được tỉnh Quảng Ninh giao nhiệm vụ làm nòng cốt trong việc lập “lá chắn” phòng thủ trên mặt trận biển và đường sông. Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành lập 28 chốt phòng dịch chạy dọc theo tuyến biển Quảng Ninh.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên và của tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị các đồn Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh luôn đi sâu đi sát, chỉ đạo và động viên cán bộ, chiến sỹ các chốt, trạm duy trì hoạt động ngày đêm, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát người và phương tiện, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn.

Chốt phòng dịch số 100 thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai mới được thành lập tại Cửa Dứa ngoài khơi xa, nằm trong phương án tăng cường kiểm soát dịch bệnh xâm nhập từ phía biển. Tính từ đầu năm đến nay, thông qua kiểm soát, chỉ riêng Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Hòn Gai đã chủ động và phối hợp với cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế tập trung đối với 878 thuyền viên Việt Nam và 284 thuyền viên nước ngoài. Trong đó, có 15 thuyền viên trên con tàu Hony World (là F0) được đưa đi điều trị cách ly tại Bệnh viện số 2, thuộc TP Hạ Long.

quang ninh kien quyet ngan chan dich benh covid 19 xam nhap tu duong bien hinh 2

Cán bộ, chiến sỹ Chốt 100 trong ca trực. Ảnh: Đồn Biên phòng Của khẩu Cảng Hòn Gai cung cấp.

Cái khó trong hoạt động kiểm soát dịch trên biển là chốt, trạm chỉ là những con tàu cắm neo trên biển, hoạt động phụ thuộc nhiều vào luồng lạch, con nước, gió bão, mưa xa...

Trung tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn Gai cho biết: Khi phát hiện khả nghi, lực lượng chức năng cũng không thể tùy tiện cho dừng tàu ngay mà không chú ý đến điều kiện an toàn, nhất là khu vực có mật độ giao thông cao hay nhiều tàu, thuyền neo đậu. Địa bàn rộng, nhiều luồng lạch, khe núi hiểm trở, tầm nhìn bị che khuất..., đòi hỏi các chiến sỹ Biên phòng và lực lượng chức năng của tỉnh luôn phải căng mình, túc trực ngày đêm, bất kể thời tiết gió mưa, quyết tậm kiểm soát tốt mọi tình huống, đảm bảo thực sự là lá chắn vững chắc ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh vào địa bàn.

Quy định cho tàu thuyền, thuyền viên ra vào và hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh:

Đối với tàu nước ngoài vào vùng biển Quảng Ninh, tất cả thủy thủ đoàn phải được xét nghiệm Covid-19 (do Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế trực tiếp đến lấy mẫu xét nghiệm ngay trên tàu neo đậu tại phao số 0), kết quả âm tính với SAR-CoV-2 mới được làm thủ tục nhập cảnh.

Tàu thuyền của Việt Nam chỉ được phép cập mạn, tiếp cận tàu nước ngoài để thực hiện giao dịch bốc dỡ hàng hóa, cung cấp dịch vụ, thương mại... khi tất cả các thuyền viên có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, còn thời hạn 48h, có trang bị đầy đủ vật tư phòng chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn... và phải cam kết không tiếp xúc với người trên tàu nước ngoài.

Các phương tiện thủy nội địa chỉ được neo đậu hay hoạt động trong khu vực khi tất cả thuyền viên và người lao động trên phương tiện có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SAR-CoV-2, còn thời hạn 48h (nếu quá hạn phải được xét nghiệm lại bằng test nhanh). Mọi trường hợp không đủ điều kiện đều phải quay đầu ra khỏi địa bàn hoặc không được phép lên bờ.

Nguyễn Quân

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống