Để xác minh phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp cùng đơn vị độc lập đã tiến hành đo kiểm thực tế tại Nhà máy xi măng Lam Thạch. Tại thời điểm kiểm tra, nhà máy đang sản xuất bình thường.
Kết quả cho thấy, các thông số đo nhanh tại chỗ về lưu lượng, nhiệt độ, áp suất và một số khí thải như SO2, NOX, CO, CO2 đều nằm trong giới hạn cho phép.
Trước đó, lực lượng liên ngành cũng đã rà soát thực địa quy trình vận hành và hệ thống đồng xử lý chất thải của doanh nghiệp. Kết quả các hoạt động này đều được cấp phép đúng quy định và không ghi nhận mùi khét hay khói bụi phát sinh tại thời điểm kiểm tra.
Tuy nhiên, Đoàn liên ngành nhận định phản ánh về ô nhiễm tại khu dân cư. Nguyên nhân được xác định là do sự “cộng hưởng” từ nhiều nguồn: từ hoạt động thi công hạ tầng, vận tải trên Quốc lộ 10, đến các cơ sở sản xuất và tái chế tại CCN Phương Nam.
Nhằm đảm bảo môi trường tốt, không ảnh hưởng đến cho người dân, Đoàn liên ngành đề nghị doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm Giấy phép môi trường.
Yêu cầu UBND phường Yên Tử thành lập ngay “Tổ cộng quản” có sự tham gia của đại diện nhân dân để trực tiếp giám sát các hoạt động xả thải trên địa bàn. Đồng thời, các số điện thoại đường dây nóng (Sở NN&MT: 082.8641.333) sẽ được công khai để tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi kiến nghị của người dân.