Quảng Ninh: Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh

(CLO) Tối 28/10, tại thành phố Hạ Long; tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh (30/10/1963 – 30/10/2023) với chủ đề "Khát vọng xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại". Chương trình đã thu hút trên 10.000 người tham dự.

Tham dự lễ kỷ niệm các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguyễn Xuân Thắng; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các vị khách quốc tế.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 1

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với màn sử thi tái hiện ý chí quật cường của người dân vùng mỏ trên chặng đường xây dựng và phát triển từ Hào khí Đông A đến thời đại Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Quân.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo khác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động và đông đảo đại biểu nhân dân trong tỉnh.

Mở đầu chương trình là phần diễu hành của 36 khối diễn gồm các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể, lực lượng thanh niên và nhân dân các địa phương (khoảng 2.500 người); màn trống hội được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn, phong phú giữa nghệ thuật trống hội, dân vũ, múa rồng, múa cờ, hát…, (với hơn 600 người) là sự thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 2

Đại diện công nhân lao động vùng Mỏ diễu hành qua khán đài Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm nét văn hóa, tinh thần dân tộc; màn sử thi độc đáo tái hiện ý chí quật cường của người dân vùng mỏ trên chặng đường xây dựng và phát triển từ Hào khí Đông A đến thời đại Hồ Chí Minh; chương trình ca nhạc với những ca khúc viết về Quảng Ninh, có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng như: NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Thùy Dung, Hoàng Tùng, Tô Minh Thắng, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Thái…

Thông qua diễn văn khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, các đại biểu và nhân dân đã được ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng cùng những thành tựu to lớn, nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá mà quân và dân tỉnh Quảng Ninh đã giành được trong 60 năm qua; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 3

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm 60 năm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTTT Quảng Ninh.

Với thành tích đó, Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà nhân đân tỉnh Quảng Ninh đã giành được trong 60 năm qua, đặc biệt là trong 8 năm trở lại đây, Quảng Ninh liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số. Thành quả đó do nhân dân làm ra và chính người dân Quảng Ninh được hưởng lợi về những thành quả đó. Ngày nay trên khắp địa bàn Quảng Ninh, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền đến hải đảo đều tràn ngập sức sống mới, khí thế mới với tầm vóc mới, tạo niềm tin vững bước đi tới tương lai tươi sáng.

Đồng chí cũng chỉ ra rằng, để xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 4

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTTT Quảng Ninh.

Phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của tỉnh vị trí địa lý, về biển đảo, du lịch, các di tích lịch sử, danh thắng cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho cho tỉnh Quảng Ninh mà không phải địa phương nào cũng có được.

Với thành tích đã đạt được 60 năm qua, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong giai đoạn tới; mục tiêu là phấn đấu để Quảng Ninh trở thành một tỉnh phát triển, tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, bình yên, hạnh phúc.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 5

Quang cảnh một góc lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Anh: Nguyễn Quân.

Do có sự chuẩn bị chu đáo, tổng duyệt kỹ càng và chỉ đạo sát sao, Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra an toàn, đúng kịch bản; trên tinh thần tiết kiệm mà không kém phần long trọng. Đây còn là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh một Quảng Ninh đang trên đường phát triển mạnh mẽ, với khát vọng xây dựng địa phương kiểu mẫu, giầu đẹp, văn minh, hiện đại.

Một số hình ảnh trong Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 6

Tiết mục biểu diễn trống và nghệ thuật múa Lân được dàn dựng rất công phu, để lại nhiều ấn tượng cho nhân dân. Ảnh: Nguyễn Quân.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 7

Diễu hành của lực lượng công an nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 8

Lực lượng vũ trang diễu hành. Ảnh: Nguyễn Quân.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 9

Ngành y là lực lượng đi đầu trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Quảng Ninh, đặc biệt thể hiện qua đợt phòng chống dịch COVID-19 vừa qua. Ảnh: Nguyễn Quân.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 10

Thiếu niên, nhi đồng là tương lai của đất nước đang được tỉnh Quảng Ninh quan tâm đào tạo, giáo dục và nuôi dưỡng. Ảnh: Nguyễn Quân.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 11

Thanh niên, lao động trẻ là lực lượng đi đầu trong mọi hoạt động của tỉnh đang có nhiều đóng góp lớn cho địa phương. Ảnh: Nguyễn Quân.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 12

Hàng nghìn người dân trực tiếp tham gia buổi lễ kỷ niệm 60 năm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 13

Nhiều người dân đứng từ xa quan sát buổi lễ trọng đại kỷ niệm 60 năm của tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân.

quang ninh long trong to chuc le ky niem 60 nam ngay thanh lap tinh hinh 14

Chương trình pháo hoa nghệ thuật chào mừng thanhf tự và thành công lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân.

Xem thêm

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

Cỡ chữ bài viết: