Quảng Ninh: Ngày đầu tiên Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XIII

(CLO) Ngày 7/12, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII tổ chức khai mạc trọng thể và tiến hành ngày họp đầu tiên, Kỳ họp thứ 21 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Hồng Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Quảng cảnh Kỳ họp. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Quảng cảnh Kỳ họp. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu rõ: Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa duy trì phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng 2 con số.

Tăng trưởng GRDP cả năm của Quảng Ninh ước đạt 10,05%; thu ngân sách trên 49.300 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu, dự toán đầu năm và nằm trong top đầu cả nước); khởi công và hoàn thành nhiều công trình, dự án giao thông, dự án công nghiệp chế biến, chế tạo... trọng điểm, mang tính động lực, chiến lược. An sinh, phúc lợi xã hội được chăm lo; văn hóa - xã hội phát triển, diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng được củng cố, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ...

Kỳ họp HĐND tỉnh lần này có nhiệm vụ rất quan trọng; các đại biểu sẽ tập trung phân tích, đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2021, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu cao hơn, theo tinh thần chủ đề công tác năm 2021 là: “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”.

Quyết nghị các vấn đề về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, đầu tư, xây dựng, phát triển nông thôn mới...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Trên tinh thần đó, đồng chí Nguyễn Xuân Ký đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp, tập trung mọi trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp để thảo luận, bàn bạc thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, và thống nhất quyết nghị. 

Sau phiên khai mạc, các đại biểu đã nghe một số báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền; báo cáo, tờ trình của các Sở: Văn hóa - Thể thao, KH&CN, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư; đồng thời chia thành 5 tổ và thảo luận sôi nổi các nội dung trong báo cáo, tờ trình cùng các nội dung trọng tâm khác đã đề ra tại Kỳ họp.

Về triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong “Năm bản lề” 2021, được đồng chí Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Mục tiêu hàng đầu là thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng cao, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Các đại biểu HĐND nghiên cứu các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Các đại biểu HĐND nghiên cứu các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Một số mục tiêu cụ thể là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; thu ngân sách nội địa tăng tương ứng với mục tiêu tăng trưởng; thu xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Tổng thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 51.000 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 10%. Thành lập mới trên 2.000 doanh nghiệp; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 66,3%; Giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 85,5%; Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 3,7%. Đạt 55 giường bệnh/1 vạn dân, trên 95% dân số tham gia BHYT; trên 98,85% dân số nông thôn sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt. Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng...

Trong bối cảnh còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các cấp, ngành cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến hết ngày 9/12.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: