Quảng Ninh: Phát động phong trào thi đua học tập tấm gương anh dũng hy sinh của liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

(CLO) Sáng 21/4, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình được tổ chức trực tiếp (tại điểm cầu trung tâm - thành phố Hạ Long) kết hợp trực tuyến tại 13 địa phương trến toàn địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tham gia tại điểm cầu trung tâm có gần 300 cán bộ, chiến sỹ, đại diện các cơ quan, ban ngành và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

anh-1-hoc-tap-guong-liet-sy-thiau-ta-nguyen-dang-khai(5)-ce10cd3649b39f07163eb4d52a525fef.jpg

Trước đó, ngày 17/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn; trong quá trình truy bắt, các đối tượng đã sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt, làm đồng chí Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, bị trúng đạn, hy sinh.

Đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ tổng số 5 đối tượng, thu giữ 25 bánh heroin, 2 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 85 viên đạn, 5 xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan trong chuyên án nêu trên.

Hành động anh dũng hy sinh của liệt sỹ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải thể hiện tinh thần và ý chí sáng ngời về lòng dũng cảm, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người chiến sỹ Công an nhân dân, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; xứng đáng để lực lượng Công an nhân dân học tập noi theo.

Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh
anh-2-hoc-tap-guong-liet-sy-thiau-ta-nguyen-dang-khai.jpg
Quang cảnh Lễ phát động phong trào thi đua học tập tấm gương anh dũng hy sinh của liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của liệt sỹ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải tới toàn thể CBCS, trở thành nguồn động lực thôi thúc, cổ vũ cán bộ chiến sĩ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng CAND về chất nguy hiểm, ngoan cố, liều lĩnh của các loại tội phạm; những khó khăn, gian khổ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tinh thần tận tụy, cống hiến, hy sinh của cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, để Nhân dân hiểu, thông cảm, chia sẻ, ủng hộ và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động và liều lĩnh; lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần đấu trang phòng chống tội phạm, không khoan nhựng với các thế lực thù địch, không khoan nhượng với bất kỳ tội phạm nào, đặc biệt là tội phạm ma túy, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: