Quảng Ninh: Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

Bám sát các chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy, ngay từ những ngày đầu triển khai nhiệm vụ tuyên truyền khánh tiết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được Quảng Ninh thực hiện quyết liệt với hệ thống văn bản quy chuẩn.

1-quang-ninh-san-sang-ngay-hoi-toan-dan-di-bau-cu.jpg
Tuyên truyền cổ động trực quan được triển khai đồng bộ, tại các khu vực trung tâm tỉnh, tạo điểm nhấn sinh động. Ảnh: Sở VHTT&DL.

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 19 văn bản điều hành, tạo khung pháp lý và lộ trình rõ ràng cho các đơn vị thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Sự vào cuộc trách nhiệm này vừa đảm bảo tính thống nhất trong nội dung tuyên truyền, vừa là nền tảng để các hoạt động văn hóa, khánh tiết được vận hành thuận tiện, đúng tiến độ.

Thông qua khánh tiết và tuyên truyền, diện mạo của vùng đất mỏ như được thay áo mới với hơn 150.000 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và gần 2.700 băng rôn, pa nô rực rỡ tại các khu vực trung tâm. Tại các điểm huyết mạch như Trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh hay Quảng trường 30/10, các cụm mô hình tuyên truyền hiện đại đã được lắp dựng, trở thành những điểm nhấn ấn tượng.

2-quang-ninh-san-sang-ngay-hoi-toan-dan-di-bau-cu.jpg
Một khu vực bầu cử được trang trí rực rỡ. Ảnh: Sở VHTT&DL.
3-quang-ninh-san-sang-ngay-hoi-toan-dan-di-bau-cu.jpg
Khắp các khu phố, được trang trí rực rỡ mầu cờ, hướng tới ngày toàn dân đi bầu cử. Ảnh: Sở VHTT&DL.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh đã cấp phát hơn 1.900 bộ tài liệu tuyên truyền trực quan đến 1.243 điểm bỏ phiếu và biên tập, phổ biến 20 ca khúc tiêu biểu ca ngợi Đảng, Bác Hồ cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Các đội tuyên truyền lưu động đang miệt mài biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim tại các xã vùng sâu, vùng xa và đơn vị lực lượng vũ trang, giúp bồi đắp thêm niềm tin và sự hiểu biết của cử tri về quyền, nghĩa vụ công dân.

7-quang-ninh-san-sang-ngay-hoi-toan-dan-di-bau-cu.jpg
Công tác chuẩn bị danh sách bầu cử, hòm phiếu được các địa phương cơ sở quan tâm, chú trọng. Ảnh: Sở VHTT&DL.
4-quang-ninh-san-sang-ngay-hoi-toan-dan-di-bau-cu.jpg
Hàng nghìn tài liệu được cấp phát cho cử tri toàn tỉnh. Ảnh: Sở VHTT&DL.

Trên mặt trận truyền thông, gần 200 tin, bài về công tác chuẩn bị của Quảng Ninh đã phủ sóng rộng khắp các mặt báo trung ương và địa phương, khẳng định sự sẵn sàng cao độ của toàn tỉnh cho ngày toàn dân đi bầu cử.

Để ngày hội lớn thực sự hoàn hảo, Quảng Ninh yêu cầu các địa phương cần rà soát, thay thế các biểu ngữ, cờ phướn đã cũ và chỉnh sửa cách treo cờ đúng quy cách. Các đơn vị cần khai thác tối đa lợi thế của hệ thống loa truyền thanh và màn hình LED để truyền tải nội dung hỏi - đáp về Luật Bầu cử, giúp người dân nắm vững quy trình bỏ phiếu, đồng thời chú trọng hơn nữa các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng tại xã, phường. Đây sẽ là chất xúc tác quan trọng để mỗi khu vực bỏ phiếu thực sự trở thành một điểm hội tụ của niềm vui và tình đoàn kết.

5-quang-ninh-san-sang-ngay-hoi-toan-dan-di-bau-cu.jpg
Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh tham gia chuẩn bị công tác bầu cử tại các khu vực hải đảo. Ảnh: Sở VHTT&DL.
6-quang-ninh-san-sang-ngay-hoi-toan-dan-di-bau-cu.jpg
Các đội tuyên truyền lưu động hoạt động rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Sở VHTT&DL.

Cuộc bầu cử đang đến gần trong sự kỳ vọng lớn lao của nhân dân Quảng Ninh. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở những tấm pa nô hay bài hát, mà đã thực sự trở thành nhịp cầu kết nối ý Đảng - lòng dân, thắp sáng niềm tin vào một nhiệm kỳ mới với nhiều thành tựu đột phá cho vùng đất địa đầu Tổ quốc.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: