Quảng Ninh: Thiết lập đường dây nóng với Bí thư Tỉnh uỷ

(CLO) Chiều 16/9, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí đã chỉ đạo thành lập đường dây nóng phản ánh trực tiếp với Bí thư Tỉnh ủy.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp. Ảnh : Nguyễn Thanh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp. Ảnh : Nguyễn Thanh.

Theo báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, hiện tại trên địa bàn tỉnh có hơn 18.700 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký trên 174.000 tỷ đồng. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp với chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp gửi đến các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tích cực, hiệu quả với IPA trong gặp gỡ, tiếp xúc và làm việc với các địa phương. Các doanh nghiệp ghi nhận việc các cấp chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe ‎ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời có biện pháp giúp doanh nghiệp tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã đưa ra một số ý kiến, đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục dành sự quan tâm hơn nữa tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung các biện pháp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giữ vững vị trí số 1 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); tiếp tục cắt giảm các thủ tục rườm rà, gây khó khăn phức tạp, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công chức nhà nước; nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm trong phục vụ hành chính công; phục vụ gắn với kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ công chức, trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, xây dựng chính quyền điện tử, tiến đến chính quyền số và thành phố thông minh trong thời gian sớm nhất để mang lại các tiện ích phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Triển khai các biện pháp mạnh để tiếp tục lập lại trật tự môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, minh bạch và kiên quyết phòng chống các hành vi bảo kê làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn. 

Siết chặt hơn nữa trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản, đất san nền, đất rừng, đất thủy sản; tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp. Giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, không phân biệt các thành phần kinh tế. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nhân của tỉnh Quảng Ninh đã có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh, nhất là góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng năm 2019 ước đạt trên 11,6%, cao nhất trong những năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng trên địa bàn đạt trên 31.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã tích cực giải quyết việc làm, tạo thu nhập, tham gia đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vì sự phát triển chung của tỉnh. Các doanh nghiệp trong Hiệp hội phải thường xuyên giám sát, phản ánh về thái độ, tinh thần phục vụ của các cấp chính quyền, cán bộ với lãnh đạo tỉnh. Cần thiết phải thiết lập ngay đường dây nóng phản ánh trực tiếp tới Bí thư Tỉnh ủy về tinh thần thái độ phục vụ doanh nghiệp.

Nguyễn Quân

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: