Quảng Ninh tiếp tục nhận tác phẩm dự thi sáng tác logo và slogan nhận diện thương hiệu tỉnh

(CLO) Ngày 6/1, tỉnh Quảng Ninh chính thức phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) nhận diện thương hiệu tỉnh. Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được hàng chục tác phẩm từ các tác giả trên khắp cả nước. Nhằm tìm kiếm những ý tưởng mang tầm nhìn chiến lược và đột phá hơn nữa, cuộc thi tiếp tục mở rộng cửa chào đón các nghệ sĩ và người yêu sáng tạo nghệ thuật gửi tác phẩm tham dự.

Yêu cầu, tác phẩm dự thi phải có giá trị khái quát cao, thể hiện sâu sắc truyền thống lịch sử, văn hóa, vùng đất anh hùng, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, địa phương năng động, sáng tạo, hội nhập, phát triển và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

2-cuoc-thi-sang-tac-bo-nhan-dien-thuong-hieu-quang-ninh.jpg
Khu di tích và danh thắng Yên Tử nằm trong quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa ghi danh vào danh sách di sản thế giới là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các tác giả sáng tác.

Cảm hứng sáng tác cho các tác giả là sự hòa quyện lý thú giữa một Quảng Ninh như “Việt Nam thu nhỏ” với một di sản Vịnh Hạ Long ba lần được UNESCO vinh danh và quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa ghi danh vào danh sách di sản thế giới.

Ngoài sở hữu những vẻ đẹp hiện hữu như 2.077 hòn đảo hay hệ thống đường cao tốc dài nhất cả nước, Quảng Ninh còn có tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” sắt son qua bao thế hệ. Những giá trị về con người bản lĩnh, hào sảng và sáng tạo cần được kết tinh rõ nét trong từng nét vẽ logo cũng như sự cô đọng của khẩu hiệu.

Để hiện thực hóa những ý tưởng này, mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể gửi tối đa 3 tác phẩm cho mỗi nội dung thi trên khổ giấy A4. Trong đó, biểu trưng cần thể hiện bản sắc văn hóa và đà phát triển kinh tế chuyển dịch từ “nâu” sang “xanh”, còn slogan cần ngắn gọn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

1-cuoc-thi-sang-tac-bo-nhan-dien-thuong-hieu-quang-ninh.jpg
Quảng Ninh có đường cao tốc dài nhất Việt Nam và cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ cũng sẽ là chủ đề hấp dẫn sáng tác bộ nhận diện thương hiệu tỉnh.

Khuyến khích các tác giả trong việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo nên những sản phẩm hiện đại, gắn liền với định hướng trở thành tỉnh tiên phong trong chuyển đổi số.

Bên cạnh giá trị tinh thần to lớn, cuộc thi còn mang đến những giải thưởng vô cùng hấp dẫn với tổng giá trị giải Nhất cho hạng mục logo lên tới 200 triệu đồng. Hạng mục slogan cũng dành mức thưởng 30 triệu đồng cho tác phẩm xuất sắc nhất, cùng nhiều giải khuyến khích và giải cho các tác phẩm vào vòng chung khảo.

Theo kế hoạch, cổng nhận hồ sơ tiếp nhận sẽ đóng lại vào hết ngày 15/3. Ban Tổ chức mong muốn các nghệ sĩ và người yêu sáng tạo tận dụng và tranh thủ giai đoạn nước rút quan trọng này để góp dấu ấn riêng biệt vào hành trình xây dựng thương hiệu chính thức cho tỉnh Quảng Ninh.

Tất cả hồ sơ dự thi có thể gửi trực tiếp về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) hoặc qua hòm thư điện tử chính thức của Ban Tổ chức: tranvanvu@quangninh.gov.vn

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: