Quảng Ninh: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại

(CLO) Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ triển khai công tác thông tin đối ngoại tại địa phương, sáng ngày 5/5, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông về thông tin đối ngoại năm 2023.

Đối tượng được bồi dưỡng là các cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại, công tác nhân quyền, công tác dân tộc tại các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương cấp huyện; các phóng viên, nhà báo trên địa bàn; cán bộ, chiến sỹ thuộc các đồn Biên phòng, cửa khẩu, cảng biển.

quang ninh to chuc hoi nghi boi duong kien thuc ve thong tin doi ngoai hinh 1

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Chuyên đề Nhân quyền, Cục Đối ngoại Bộ Công an báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Quân.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên hướng dẫn triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người, nhiệm vụ và giải pháp tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023- 2028; được nghe hướng dẫn kỹ năng truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người, công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.

Nghe hướng dẫn cách làm mới - truyền thông quảng bá dựa trên Khung truyền thông thống nhất, phổ cập, để nhận diện hình ảnh tích cực về tỉnh Quảng Ninh, về đất nước, mang lại giá trị cho địa phương, nâng cao lợi thế cạnh tranh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các đại biểu được hướng dẫn nghiệp vụ truyền thông về thông tin đối ngoại, xây dựng hình ảnh địa phương đảm bảo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nâng cao năng lực thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn, đặc biệt là tại khu vực biên giới.

quang ninh to chuc hoi nghi boi duong kien thuc ve thong tin doi ngoai hinh 2

Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông về thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quân.

Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông về thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ninh có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ triển khai công tác thông tin đối ngoại, công tác nhân quyền, công tác dân tộc của các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai  nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, địa phương.

Được biết, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã đề ra nhiều chủ trương và biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả của hoạt động thông tin đối ngoại. Quảng Ninh đã thành lập Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh gồm 21 thành viên là Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, trong đó chủ trì là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sở Thông tin Truyền thông tỉnh; đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tông tin đối ngoại của tỉnh.

Các hoạt động thông tin đối ngoại đã cơ bản phản ánh kịp thời chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng, thu hút sự quan tâm và gây ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế về Quảng Ninh.

Một hình ảnh Quảng Ninh đổi mới, năng động, phát triển, là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư, của khách du lịch đã được nhân dân trong nước và quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài biết tới thông qua nhiều kênh và bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau. 

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: