Theo đánh giá của Thiếu tá Nguyễn Quang Cường, hiện nay tình trạng các tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) mặc dù đã thuyên giảm nhưng vẫn chưa chấm dứt. Do đó, Hải đội 202 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xem đây là công việc hàng đầu, cấp bách trong thực hiện nhiệm vụ.
Theo đó, vừa qua Hải đội 202 đã chủ trì phối hợp với Đồn biên phòng Triệu Vân (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) tiến hành 46 đợt tuyên truyền IUU cho 324 tàu với 1089 ngư dân, phát 1089 tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU; tặng 1024 lá cờ Tổ quốc.
Đồng thời, Hải đội 202 cũng thực hiện 24 chương tuyên truyền về biển, đảo tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn; kết hợp thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với tuyên truyền biển, đảo và phòng chống khai thác IUU cho hơn 500 ngư dân trên các địa bàn ven biển tỉnh Quảng Trị.
Tại trường THPT Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), Hải đội 202 phối hợp với Đoàn trường tổ chức chương trình “Khi tôi 18” với chủ đề “thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Hải đội 202 cũng phối hợp với Trường tiểu học Nguyễn Hoàng (xã Triệu Phong, Quảng Trị) tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Hướng về biển đảo thân yêu”, thu hút hơn 700 cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự.
Ngoài ra, Hải đội 202 cũng phối hợp với UBND xã Nam Cửa Việt (Quảng Trị) tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, đồng thời thăm hỏi, trao tặng 75 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo.
Chia sẻ thêm về các nhiệm vụ kể trên, Thiếu tá Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 202 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết thêm: “Trong thời gian qua, Hải đội 202 luôn kết hợp nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền với tuyên truyền chống khai thác IUU; cũng như tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, có dấu hiệu nghi vấn hoặc nguy cơ cao liên quan đến vi phạm chống khai thác IUU.
Bên cạnh đó, Hải đội 202 cũng hướng dẫn các ngư dân về vùng biển cho phép hoạt động đánh bắt, thực hiện kiểm tra, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để theo dõi, quản lý khi tàu hoạt động trên biển”.