Quảng Trị công bố các quyết định về công tác cán bộ

(CLO) Ngày 15/7, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22 (khóa XVI) nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, đồng thời công bố các quyết định về công tác cán bộ.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho đồng chí Hồ Thị Thu Hằng và đồng chí Phan Văn Phụng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho đồng chí Hồ Thị Thu Hằng và đồng chí Phan Văn Phụng.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị công bố các Quyết định chuẩn y của cấp có thẩm quyền về nhân sự của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo đó, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên thường vụ (UVTV) Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị; đồng chí Phan Văn Phụng, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Sáu đồng chí là cán bộ lãnh đạo các cấp, ngành của tỉnh được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm các đồng chí: Trần Nhật Quang, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Trí Tuân, Bí thư Huyện ủy Đa krông; Trương Chí Trung, Bí thư Huyện ủy Gio Linh; Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân và đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (bên phải) tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (bên phải) tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trong thời gian qua và mong muốn các đồng chí vừa được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy năng lực, sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị, quê hương ngày càng phát triển.

Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Trị lần thứ 22 cũng đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sáu tháng đầu năm và thảo luận, đề xuất các giải pháp chủ yếu sáu tháng cuối năm 2019; đồng thời, quán triệt một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng lưu ý, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ chị 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại hội nghị, các đồng chí đã dành thời gian để thảo luận, cho ý kiến vào Đề cương tổng quát Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn giai đoạn 2019-2021…

Nguyễn Phương

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: