Quảng Trị: Hàng chục hộ dân “sống mòn” vì dự án mở rộng cảng Cửa Việt

(CLO) Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân xóm cảng (khu phố 6, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) lâm vào tình trạng “đi không được, ở không xong” do dính quy hoạch dự án mở rộng cảng Cửa Việt.

Sống bất an trong ngôi nhà nứt nẻ, xuống cấp

Xóm cảng khu phố 6 (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) có hơn 62 hộ dân, trước đây vốn làm nghề đi biển, chài lưới, đánh bắt trên sông. Đến xóm cảng khu phố 6 (xã Cửa Việt) những ngày này, chúng tôi nhận thấy xóm làng tiêu điều, nhà cửa xuống cấp không được tu bổ, xây mới vì dính quy hoạch dự án mở rộng cảng Cửa Việt đã kéo dài nhiều năm.

Anh 1 (1)
Căn nhà của anh Võ Văn Đức tại xóm cảng khu phố 6 (xã Cửa Việt, Quảng Trị) bị nứt toác vách tường, xuống cấp tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: V.T

Cá biệt có gia đình ở xóm cảng dù nhà cửa đã nứt nẻ, xuống cấp nghiêm trọng nhưng đành liều mạng sống trong cảnh bất an. Nhiều hộ dân đành sinh sống chung nhiều thế hệ trong cùng một nhà, vì không thể tách thửa cho con cái làm nhà riêng, sinh hoạt hết sức bất tiện.

Điển hình trong số đó là gia đình anh Võ Văn Đức (50 tuổi) dù rất muốn làm nhà mới, vì căn nhà cũ đã hư hỏng, nhưng chính quyền địa phương không đồng ý cho làm. Khuôn mặt buồn bã, anh Đức tâm sự, căn nhà vợ chồng anh đang sinh sống hiện nay đã xây dựng từ năm 2003 trên thửa đất rộng 267 m2, đến nay đã bị xuống cấp, hư hại. Thị sát tại căn nhà của anh Đức, chúng tôi nhận thấy gia đình anh hàng ngày vẫn ngủ trong căn phòng cạnh bức tường đã nứt toác thành đường, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

“Vợ chồng tôi có 3 con, hiện các con đã lớn, đi làm ăn xa nhưng lễ tết chúng về thăm nhà thì không có chỗ ở vì nhà chật hẹp, sinh hoạt bất tiện, chật chội. Căn nhà hiện nay đã được gia đình tôi sửa chữa nhiều lần, nhưng hiện không thể sửa chữa được nữa vì đã xuống cấp nghiêm trọng, vợ chồng tôi muốn làm nhà mới nhưng không được”, anh Đức nói như mếu.

Anh 2
Người dân xóm cảng khu phố 6 (xã Cửa Việt) kiến nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị quan tâm, giải quyết dứt điểm những tồn đọng của dự án mở rộng cảng Cửa Việt. Ảnh: V.T

Không chỉ riêng gia đình anh Đức, nhiều gia đình ở xóm cảng cũng lâm cảnh tương tự. Ông Võ Minh Châu (61 tuổi) cho biết, hàng năm vùng này mưa bão triền miên, mà người dân không thể làm nhà mới để chống bão, chống dột nên cuộc sống vô cùng cơ cực.

“Người dân rất sốt ruột, sống trong cảnh khổ sở, ngày đêm mong ngóng có được đền bù, hỗ trợ tái định cư hay không, nếu không thì phải để cho bà con dựng nhà mới để ổn định cuộc sống”, ông Châu bày tỏ.

Người dân mong muốn giải quyết dứt điểm trong năm 2026

Tương tự, hộ ông Võ Văn Thành (80 tuổi) cho biết, từ khi có chủ trương mở rộng cảng đến nay việc tách thửa cho con cái cũng không được. Ông Thành kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị cần sớm có giải pháp giải quyết dứt điểm trong năm 2026 liên quan đến dự án này.

“Chúng tôi tha thiết kính đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị mới được bổ nhiệm về tỉnh quan tâm, xem xét lại dự án này vì đã kéo dài nhiều năm, trong khi người dân đi không được, ở cũng không xong. Trước hết, là phải trả lời cho bà con rõ ràng là những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng cảng thì có được bố trí tái định cư hay không? Trường hợp bố trí tái định cư cho bà con thì cần triển khai sớm, bồi thường thỏa đáng cho người dân. Còn trường hợp không thể bố trí tái định cư thì để cho bà con làm nhà mới, tách thửa đất… nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân”, ông Thành kiến nghị.

Anh 3 (1)
Khu tái định cư (tại khu phố 7, xã Cửa Việt) đã cơ bản hoàn thiện nhưng người dân vẫn chưa được bố trí tái định cư. Ảnh: V.T

Liên quan đến dự án mở rộng cảng Cửa Việt, trước đó vào ngày 10/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) khi đó là ông Võ Văn Hưng đã ký Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) để mở rộng cảng Cửa Việt (nay là khu phố 6, xã Cửa Việt).

Dự án nhằm GPMB tạo mặt bằng sạch để mở rộng cảng Cửa Việt và xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân ra khỏi khu vực diện tích mở rộng cảng Cửa Việt.

Trong đó, khu vực GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt có diện tích khoảng 11 ha, khu vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật (khu vực xây dựng khu tái định cư) để phục vụ GPMB có diện tích 5,2 ha.

Theo đó, tiến độ thực hiện dự án này từ năm 2021-2024, thế nhưng hiện nay khu tái định cư (tại khu phố 7, xã Cửa Việt) đã cơ bản hoàn thiện nhưng người dân vẫn chưa được bố trí tái định cư.

Anh 4
Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại cảng Cửa Việt (khu phố 6, xã Cửa Việt, Quảng Trị). Ảnh: V.T

Theo tìm hiểu, trước đây lãnh đạo UBND huyện Gio Linh (cũ), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã nhiều lần về xóm cảng khu phố 6 thị sát, gặp gỡ người dân để họp bàn về việc bồi thường, bố trí tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng cảng Cửa Việt. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) nhưng đến cuối năm 2025 việc bố trí tái định cư cho bà con xóm cảng khu phố 6 vẫn “chưa đâu vào đâu”.

Về vấn đề này, trong công văn trả lời công dân mới nhất đề ngày 11/12/2025 do ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt (Quảng Trị) ký, nêu rõ: “Hiện nay, Dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị hiện do Ban quản lý dự án Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp xã Gio Linh tổ chức thực hiện, trong đó khu tái định cư được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. UBND xã Cửa Việt đề nghị Ban quản lý dự án Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp xã Gio Linh tổ chức GPMB và bố trí tái định cư, ổn định chỗ ở và đời sống tại khu tái định cư đã được đầu tư xây dựng”.

Được biết, hiện nay dự án đã kéo dài, chưa đúng tiến độ theo kế hoạch ban đầu tại quyết định phê duyệt dự án 2441. Để đảm bảo cho cuộc sống, người dân xóm cảng khu phố 6 (xã Cửa Việt) mong muốn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm, sớm có những chỉ đạo kịp thời nhằm rà soát lại toàn bộ dự án mở rộng cảng Cửa Việt, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn đọng hiện nay để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân.

Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: