Lạng Sơn: Bồi thường, hỗ trợ sai quy định tại dự án Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ

(NB&CL) Dự án Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ có 10 hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình nhà cửa, vật kiến trúc trái phép trên đất nông nghiệp nhưng vẫn được UBND huyện Cao Lộc phê duyệt phương án bồi thường nhà ở, công trình vật kiến trúc trên đất với tổng số tiền hơn 2.8 tỷ đồng không đúng quy định.

Dự án chậm tiến độ nhiều năm

Tìm hiểu của phóng viên được biết, dự án Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (cũ) - nay là xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung năm 2015, 2019, 2021 và mới đây là ngày 31/3/2025.

Theo đó, UBND huyện Cao Lộc là chủ đầu tư thực hiện dự án có quy mô xây dựng là 5,825ha tại thị trấn Đồng Đăng và xã Hồng Phong, gồm các hạng mục: san nền, giao thông, cấp thoát nước, điện, thông tin liên lạc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng các điều kiện của khu tái định cư với quy mô dân số khoảng 1.084 người (271 hộ); loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm B; tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 70.483.994.000 đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND về phê duyệt, dự án có thời gian thực hiện từ năm 2014 đến 2016, tuy nhiên tiến độ thực hiện rất chậm so với tiến độ được phê duyệt, phải điều chỉnh gia hạn thời gian hoàn thành nhiều lần nên chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho thấy, nguyên nhân dẫn đến dự án chậm tiến độ là do công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư chậm, không đảm bảo tiến độ. Cụ thể, đến ngày 16/11/2023, UBND huyện mới hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án; đến hết năm 2023 mới hoàn thành công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

Thêm vào đó, quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án có nhiều thiếu sót dẫn đến phải xử lý, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần…Việc thực hiện công tác đầu tư xây dựng các hạng mục, gói thầu dự án ở một số bước thực hiện còn có thiếu sót.

khu_tai_dinh_cu_hong-04.jpg
khu_tai_dinh_cu_hong-06.jpg
Phát hiện nhiều vi phạm tại dự án Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Khánh Linh

Bồi thường, hỗ trợ sai quy định hàng tỷ đồng

Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, để thực hiện thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, UBND huyện Cao Lộc đã ban hành 64 Quyết định thu hồi đất đối với 54 hộ gia đình, cá nhân, với tổng diện tích đất thu hồi là 43.270,7m2; ban hành 28 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư và chi trả với tổng số tiền được phê duyệt là 21.330.508.118 đồng.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn xác định, có 10 hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình nhà cửa, vật kiến trúc trái phép trên đất nông nghiệp, không đủ điều kiện được bồi thường công trình, vật kiến trúc. Tuy nhiên, UBND huyện Cao Lộc đã phê duyệt phương án bồi thường nhà ở, công trình vật kiến trúc trên đất cho 10 hộ gia đình, cá nhân này với tổng số tiền là 2.887.218.982 đồng, là không đúng quy định Luật Đất đai năm 2013.

Sau đó có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn (tại Thông báo số 134/TB-UBND), UBND huyện Cao Lộc đã rà soát và ban hành 4 Quyết định điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 10 hộ gia đình với tổng số tiền là 1.415.262.316 đồng (giảm 1.471.956.666 đồng so với phương án được phê duyệt trước khi điều chỉnh), trong đó có 1.274.212.068 đồng đã thực hiện chỉ trả cho 7 hộ gia đình, cá nhân… Số tiền chi trả không đúng quy định đã được UBND huyện Cao Lộc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình cá nhân hoàn trả nhằm tránh thất thoát ngân sách.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, được biết công tác quản lý chất lượng công trình cũng còn có thiếu sót. Cụ thể: Sổ nhật ký thi công chưa được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công; chưa có xác nhận của chủ đầu tư; chưa ghi đầy đủ các thông tin chung của công trình, diễn biến thi công, các vẫn đề phát sinh trong quá trình thi công là chưa thực hiện đúng theo quy định của Bộ Xây dựng.

Mặc dù hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng thể hiện có các biên bản kiểm tra vật liệu, kết quả thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu trước khi sử dụng vào công trình. Tuy nhiên không có tài liệu về chứng nhận hợp quy hoặc chứng chỉ xuất xưởng chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chủng loại, chất lượng của vật liệu xây dựng, là không đảm bảo đầy đủ về hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định.

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn khẳng định, Khu tái định cư A: Nhà thầu thi công đã thi công toàn bộ cột điện chiếu sáng có kích thước không đúng theo thiết kế được phê duyệt (kích thước theo thiết kế là 300x300mm dày 12mm; thực tế thi công có kích thước là 400x400mm dày 10mm). Tuy nhiên hồ sơ quản lý chất lượng hạng mục chiếu sáng không có biên bản xử lý kỹ thuật thể hiện sự cần thiết phải thay đổi kích thước, không có tài liệu thể hiện chủ đầu tư chấp thuận thay đổi kích thước cột điện chiếu sáng; cần được chủ đầu tư phối hợp với tư vấn thiết kế rà soát để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thiết kế, lập hồ sơ hoàn công và thanh toán khối lượng hoàn thành theo đúng quy định.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: