Trang trại chăn nuôi heo tại xóm 8, thôn Thượng Xá, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thuộc Công ty TNHH MTV Thịnh Phước, do ông Lê Phước Bình là người đại diện.
Theo thông tin nắm được, số heo đang được nuôi tại trang trại này thuộc Công ty Cổ phần Hồng Hà (Bình Định). Đơn vị này thực hiện việc chăn nuôi, chăm sóc heo tại trang trại.
Trước đó, người dân địa phương phản ánh về tình trạng mùi hôi phát ra từ khu vực trang trại, gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân xung quanh.
Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 14/8, tại khu vực trang trại xuất hiện mùi hôi khá nồng nặc. Đáng chú ý, phóng viên ghi nhận có dòng nước từ bên trong khu vực trang trại thải ra bên ngoài. Nước có màu đục và phát sinh mùi hôi.
Ngày 18/8, sau khi tiếp nhận phản ánh, ông Nguyễn Đức Phong - Chủ tịnh UBND xã Hải Lăng đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ nội dung phản ánh.
Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định việc phát sinh nước thải được cho là liên quan đến quá trình Công ty Cổ phần Hồng Hà xuất bán heo. Cụ thể, trong quá trình đưa heo lên xe vận chuyển, đơn vị sử dụng nước để vệ sinh, rửa heo trước khi xuất bán; đồng thời sử dụng clo để khử trùng.
Liên quan đến việc xả nước thải, Phòng Kinh tế yêu cầu Công ty TNHH MTV Thịnh Phước khẩn trương xử lý, không để nước thải phát sinh từ hoạt động của trang trại xả trực tiếp ra môi trường.
Theo cơ quan chức năng địa phương, phía Công ty TNHH MTV Thịnh Phước đã cam kết không tiếp tục xả nước thải ra bên ngoài và sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục.
Tuy nhiên, để có cơ sở đánh giá đầy đủ về việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại trang trại, đặc biệt là việc thu gom, xử lý và thoát nước thải trong quá trình chăn nuôi, việc kiểm tra, xác minh của các cơ quan chuyên môn là cần thiết.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Từ Đức, Trưởng phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, cho biết Sở đan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra tại trang trại trong tuần tới, thời gian dự kiến ngày 28/8.
Việc kiểm tra liên ngành dự kiến sẽ tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến hoạt động chăn nuôi, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, việc vệ sinh chuồng trại, khử trùng trong quá trình xuất bán heo cũng như việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.
Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng sẽ là cơ sở để xác định cụ thể việc trang trại có thực hiện đúng các quy định về môi trường hay không và có phát sinh hành vi vi phạm cần xử lý theo quy định hay không.
Báo Nhà Báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả kiểm tra chính thức từ cơ quan chức năng.