Quảng Trị: Nhiều di tích ở phía Nam sẵn sàng đón du khách dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Ban quản lý nhiều di tích ở phía Nam tỉnh Quảng Trị như địa đạo Vịnh Mốc, Thành Cổ Quảng Trị cho biết, sẵn sàng phục vụ du khách tham quan trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.

Ông Phan Trường Định, Trưởng Ban quản lý di tích địa đạo Vịnh Mốc (xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) cho biết, hiện nay Ban Quản lý di tích đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân sự để chuẩn bị cho việc đón du khách tham quan dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới.

Anh 1 (3)
Đoàn du khách chụp ảnh lưu niệm trước cửa hầm địa đạo Vịnh Mốc, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Viết Hảo

“Hiện nay, Ban Quản lý di tích địa đạo Vịnh Mốc đã lên lịch trực cụ thể, bố trí 100% nhân sự làm việc trong dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới. Đồng thời, chúng tôi cũng cho vệ sinh môi trường để tạo cảnh quan sạch đẹp, trang trí khánh tiết, treo cờ tổ quốc tại di tích, cũng như phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Tùng, Công an xã Cửa Tùng nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại di tích trong dịp lễ sắp tới”, Trưởng Ban quản lý di tích địa đạo Vịnh Mốc chia sẻ.

Được biết, trong dịp lễ 30/4-1/5 năm ngoái, địa đạo Vịnh Mốc đón khoảng 1.000 lượt khách tham quan/ngày trong những ngày nghỉ lễ. Dịp lễ năm nay kỳ vọng lượng khách sẽ cao hơn năm ngoái nhờ dự báo thời tiết thuận lợi, kỳ nghỉ cũng kéo dài nhiều ngày. Đối với các đoàn khách đông, Ban quản lý di tích địa đạo Vịnh Mốc sẽ tiến hành chia nhóm phù hợp, bố trí thuyết minh viên hướng dẫn trong suốt lộ trình tham quan tại di tích.

Theo Ban quản lý di tích địa đạo Vịnh Mốc, toàn bộ hệ thống địa đạo này có 13 cửa chính, trong đó 7 cửa thông ra biển, 6 cửa nằm trên đồi, được quân và dân địa phương đào từ tháng 4/1966 đến tháng 12/1967. Đây là hệ thống địa đạo điển hình, hoàn thiện nhất trong số 114 địa đạo dưới lòng đất tại Vĩnh Linh, nhằm mục đích sinh sống, trú ẩn, chi viện cho đảo Cồn Cỏ, cũng như chi viện cho chiến trường miền Nam.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận chiều 21/4, Trưởng Ban quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành Cổ Quảng Trị - bà Cáp Thị Thiên Trang cho biết, hiện nay Ban quản lý đã chuẩn bị chu đáo cho việc đón tiếp các đoàn du khách, gia đình thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng, dâng hương tại 2 di tích này.

“Hiện tại 2 di tích đã được trang trí khánh tiết, treo cờ trang nghiêm để chuẩn bị cho những ngày lễ lớn sắp tới. Về mặt nhân lực, chúng tôi luôn huy động 100% nhân sự trong Ban quản lý để làm sao đón các đoàn du khách về dâng hương một cách chu đáo, ấm tình nhất khi đến với 2 di tích này”, bà Cáp Thị Thiên Trang chia sẻ. Được biết, sau bộ phim “Mưa Đỏ”, lượng du khách đến viếng thăm, dâng hương tại di tích Thành Cổ Quảng Trị tăng đột biến, cho thấy bộ phim đã có sức lan tỏa rất lớn đến mọi người.

Theo tìm hiểu, bộ phim “Mưa Đỏ” lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nhằm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 - một trong những trận đánh khốc liệt nhất thế kỷ 20. “Sau khi bộ phim được công chiếu đã tạo nên sự thôi thúc, lòng biết ơn trong lòng khán giả khiến nhiều người muốn đến Thành Cổ Quảng Trị để thắp một nén hương như một sự tri ân đối với những anh hùng liệt sỹ đã nằm xuống trong cuộc chiến bảo vệ Thành Cổ năm đó”, bà Trang chia sẻ thêm.

Anh 2 (1)
Các em học sinh mầm non tham quan Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Phong, Quảng Trị) - Ảnh: Viết Hảo

Tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (thôn Hậu Kiên, xã Triệu Phong), những ngày cuối tháng 4, chúng tôi nhận thấy nhiều trường học trên địa bàn đã đưa học sinh đến đây để tham quan, tìm hiểu lịch sử cách mạng. Đang đưa đoàn học sinh đi tham quan tại đây, cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng trường mầm non Tương Lai (phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) cho biết, hàng năm vào tháng 4, cũng là dịp học sinh 5-6 tuổi chuẩn bị ra trường, nhà trường sẽ tổ chức cho các em đi tham quan thực tế tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, hoặc một số di tích lịch sử, cách mạng trong tỉnh.

“Chuyến tham quan nhằm giúp cho các em có chuyến trải nghiệm thực tế để tìm hiểu về lịch sử hào hùng của quê hương, đất nước. Chuyến đi cũng nhằm giúp các em biết được quê hương mình có Tổng Bí thư Lê Duẩn, từ đó nhằm bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, giúp cho việc học tập của các em tốt hơn trong tương lai”, cô Hòa chia sẻ.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, hiện trên địa bàn tỉnh này có hơn 700 điểm di tích lịch sử. Thời gian qua tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, hướng tới hình thành chuỗi “tour du lịch lịch sử - tâm linh - trải nghiệm”. Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, dự báo Quảng Trị là một trong những tỉnh ở miền Trung sẽ đón nhiều đoàn khách đến tham quan, dâng hương tại các di tích nhờ có nhiều di tích lịch sử mang tầm quốc gia, cũng như trải nghiệm du lịch biển đảo, du lịch hang động.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: