Quốc hội Mỹ tài trợ 300 triệu USD cho quân đội Ukraine

(CLO) Một dự luật quốc phòng hàng năm khổng lồ được Mỹ công bố hôm thứ Ba (7/12), trong đó đề xuất 300 triệu USD cho quân đội Ukraine và tuyên bố ủng hộ việc bảo vệ Đài Loan.

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm tài chính 2022, hay NDAA, cho phép Mỹ chi tiêu 770 tỷ USD quân sự, nhiều hơn 25 tỷ USD so với yêu cầu của Tổng thống Joe Biden và nhiều hơn khoảng 5% so với ngân sách của năm ngoái.

quoc hoi my tai tro 300 trieu usd cho quan doi ukraine hinh 1

Các quân nhân của quân đội Hoa Kỳ và Ukraine tham dự lễ khai mạc cuộc tập trận quân sự "RAPID TRIDENT-2021" tại Trung tâm An ninh Gìn giữ Hòa bình Quốc tế của Ukraine gần Yavoriv ở vùng Lviv, Ukraine ngày 20 tháng 9 năm 2021. Ảnh: Reuters

Kế hoạch này bao gồm việc tăng lương 2,7% cho quân đội, đồng thời mua thêm máy bay và tàu Hải quân để gửi tín hiệu tới Nga và Trung Quốc, bên cạnh các chiến lược đối phó với các mối đe dọa địa chính trị.

NDAA thường được thông qua nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng và được theo dõi chặt chẽ bởi nhiều ngành công nghiệp vì phạm vi rộng của nó.

Dự luật năm nay được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức hội đàm trực tuyến về Ukraine và các tranh chấp khác. 

NDAA năm 2022 bao gồm 300 triệu USD cho Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine, cung cấp hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang của Ukraine, 4 tỷ USD cho Sáng kiến ​​Phòng thủ Châu Âu và đề xuất 150 triệu USD cho hợp tác an ninh Baltic.

Tuy nhiên, dự luật này không bao gồm điều khoản buộc Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đường ống Nord Stream 2 trị giá 11 tỷ USD để đưa khí đốt của Nga trực tiếp đến Đức. Những người ủng hộ biện pháp này cho rằng đường ống sẽ có hại cho các đồng minh châu Âu. 

Các nhà lập pháp cũng bỏ qua một sửa đổi có thể cấm người Mỹ mua các khoản nợ có chủ quyền của Nga.

Để trở thành luật trong năm thứ 61 liên tiếp, NDAA phải thông qua Hạ viện và Thượng viện và được Biden ký thành luật.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: