Quốc lộ 1 qua Khánh Hoà, Lâm Đồng bị ngập nước, đất đá tràn mặt đường

(CLO) Mưa lớn kéo dài tại khu vực Nam Trung Bộ khiến nhiều vị trí trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hoà và Lâm Đồng bị ngập nước, đất đá từ đồi rơi xuống mặt đường.

Khoảng 14h30’ ngày 19/11, tại Km1574+290 - Km1574+450 Quốc lộ 1 (tỉnh Khánh Hoà) đoạn tuyến do Công ty TNHH MTV BOT Ninh Thuận quản lý, nước từ taluy dương chảy tràn qua mặt đường với độ sâu trung bình khoảng 0,3m.

ngap.png
Mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên Quốc lộ 1 qua Khánh Hoà, Lâm Đồng. Ảnh: TL.

Ngay khi nhận thông tin, Khu quản lý đường bộ IV đã chỉ đạo Văn phòng quản lý đường bộ IV.1 phối hợp doanh nghiệp dự án BOT và Cảnh sát giao thông địa phương lắp đặt biển cảnh báo.

Đồng thời hướng dẫn phương tiện giảm tốc độ, lưu thông chậm; giao thông không bị gián đoạn.

Đến thời điểm sáng ngày 20/11, nước đã rút hoàn toàn và phương tiện có thể di chuyển thông suốt theo cả hai chiều.

Cùng ngày, nước chảy tràn qua mặt đường tại Km1596+700 - Km1596+750 Quốc lộ 1 (phía phải tuyến) thuộc xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng. Đây là đoạn tuyến do Công ty TNHH Xây dựng Phan Đình thực hiện bảo dưỡng thường xuyên.

Mưa lớn khiến mặt đường ngập bình quân 0,3m. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn cảnh báo, điều tiết cho phương tiện qua lại với tốc độ thấp.

Đáng chú ý, lúc 19h20’ ngày 19/11, tại Km1590+050 Quốc lộ 1 (phía phải tuyến) qua xã Vĩnh Hảo đã xảy ra hiện tượng đá từ đồi rơi xuống mặt đường do kéo dài thời tiết mưa lớn.

Đất đá rơi tràn gây mất an toàn giao thông trên phần đường bên phải tuyến.

sạt lở
Đất đá tràn xuống mặt đường Quốc lộ 1 gây mất an toàn giao thông. Ảnh: TL.

Các phương tiện được hướng dẫn đi 2 chiều trên phần đường bên trái, bảo đảm lưu thông an toàn trong thời gian xử lý hiện trường.

Đến 22h15', lực lượng chức năng dọn được đất đá, cho phép lưu thông trở lại trên hai làn bên phải tuyến (làn ô tô và làn hỗn hợp).

Riêng làn thô sơ vẫn bị phong tỏa do còn vướng tảng đá lớn, tiếp tục được rào chắn, đặt biển cảnh báo. Sáng nay, công tác thu dọn, di dời các khối đá còn lại đang được khẩn trương thực hiện.

Theo Khu quản lý đường bộ IV, mưa lớn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập nước và sạt lở tại các điểm có taluy dương cao vẫn tiềm ẩn.

Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu trực 24/24, theo dõi, báo cáo kịp thời và chủ động triển khai giải pháp bảo đảm giao thông, không để ùn tắc kéo dài.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: