Quy chế xử phạt khắt khe, doanh nghiệp chế biến thủy sản rơi vào thế "bí"

(CLO) Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, khó khăn lớn nhất của ngành chế biến thủy sản hiện nay, chính là cơ chế xử phạt liên quan tới vấn đề môi trường, xử lý chất thải ngày càng khắt khe, khiến doanh nghiệp bị mất khách hàng.
Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, ngành chế biến thủy sản đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các quy chế xử phạt liên quan tới vấn đề môi trường.

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, ngành chế biến thủy sản đang gặp nhiều khó khăn, nhất là các quy chế xử phạt liên quan tới vấn đề môi trường.

Phân tích rõ hơn về điều này, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết: Hiện tại, các quy định về chi tiêu Photpho, Amoni, tổng Nitơ trong nước thải sau khi xử lý tại nhà máy chế biến thủy sản đang ở mức thấp so với khả năng thực tế. 

Đa số các nhà máy chế biến thủy sản, ngay cả các doanh nghiệp có chuỗi hệ thống xử lý nước thải đầy đủ cũng khó đạt được các bộ tiêu chuẩn này. Do đó, trong 3 năm qua, hàng loạt doanh nghiệp chế biến thủy sản liên tục bị xử phạt hành chính liên quan tới vấn đề môi trường.

“Khi bị xử phạt hành chính liên quan tới vấn đề môi trường tại Việt Nam, sẽ khiến khách hàng quốc tế e ngại nhập khẩu, khiến thị phần giảm sút. Đây là vấn đề vướng mắc lớn của ngành chế thủy sản trong 3 năm qua”, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết.

Trong thời gian tới, các bộ tiêu chuẩn mới liên quan tới môi trường và xử lý chất thải trong ngành chế biến thủy sản sẽ tiếp tục được sửa đổi theo chiều hướng khắt khe hơn. Điều này khiến các doanh nghiệp không thể đáp ứng được. Hậu quả, doanh nghiệp sẽ mất thị trường do vi phạm các quy định trong nước.

Ngoài khó khăn nêu trên, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, ngành chế biến thủy sản đang có nhiều trở ngại, khi chi phí nguồn nguyên liệu đầu vào, như giống, thức ăn chăn nuôi, chi phí vận chuyển tăng chóng mặt;... điều này đã tăng áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

“Mặc dù Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ ngành chế biến nông, lâm, thủy sản, thế nhưng theo kiến nghị của các doanh nghiệp, việc tiếp cận các gói hỗ trợ này không hề dễ, nhất là chính sách hỗ trợ theo Nghị định 57”, Bộ Kế hoạch - Đầu tư khẳng định.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: