Quyết tâm giữ vững an ninh trật tự cho kỳ bầu cử khóa XVI tại Lạng Sơn

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của lực lượng công an trong bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn bầu cử, Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử, đề ra các nhóm công tác trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác liên quan bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử.

1(3).jpg
Đoàn kiểm tra số 11 của Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh do đồng chí Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường chủ động bám sát chức năng, cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc bầu cử. Các đơn vị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn từng khu vực bỏ phiếu, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Xác định công tác kiểm tra, hướng dẫn là khâu then chốt, khâu tất yếu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Công an tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra hướng dẫn, trong đó là triển khai kiểm tra toàn bộ 65 Công an xã, phường với với nhiều hình thức. Các đồng chí Lãnh đạo Công tỉnh trực tiếp làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra tại 21 xã, phường trọng điểm. Công tác kiểm tra tập trung vào các nội dung như: Việc quán triệt, triển khai ý kiến chỉ đạo, các kế hoạch ban hành của cấp trên, kiểm tra thực tế về việc xử lý các tình huống, các phương án; kiểm tra về việc phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ.

2(3).jpg
Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Qua kiểm tra cho thấy, lực lượng Công an các xã, phường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, ủy ban bầu cử cấp xã, phường triển khai thực hiện rất tốt về công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Công an các xã cũng đã tăng cường hướng dẫn ủy ban bầu cử cấp xã, phường cũng như lực lượng Công an cơ sở để tổ chức tổng duyệt diễn tập các phương án, việc phân công vị trí của từng lực lượng, từng cán bộ cụ thể theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Bên cạnh đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Bầu cử các cấp nắm tình hình về dư luận của cán bộ, đảng viên liên quan đến bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, âm mưu, hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử các cấp chỉ đạo xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

6.jpg
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Lương Văn Tri kiểm tra phương tiện chữa cháy tại điểm bỏ phiếu và hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất. Đơn vị đã đồng loạt kiểm tra, rà soát toàn diện điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các điểm bỏ phiếu. Song song với công tác kiểm tra, đơn vị trực tiếp hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, xử lý chập điện; tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt ứng dụng báo cháy, hướng dẫn người dân chủ động tiếp nhận thông tin, khuyến cáo an toàn. Đồng thời, đơn vị tham mưu tăng cường kiểm tra các hộ dân, cơ sở lân cận điểm bỏ phiếu, duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý mọi tình huống phát sinh.

Với sự quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an các xã, phường cũng chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra cư trú, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; duy trì quân số trực ban, trực chiến, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các khu vực bỏ phiếu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; hướng dẫn người dân tham gia bỏ phiếu đúng quy định, bảo đảm an toàn tại các khu vực bầu cử. Từ đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; đặc biệt là sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, người dân rất phấn khởi và đồng tình với khí thế mới của tỉnh cũng như tại các xã, phường.

7.jpg
Công an xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 18, xã Hoàng Văn Thụ.

Đến thời điểm hiện tại, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã đã triển khai thực hiện phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Lạng Sơn vẫn luôn bám sát tại địa bàn được phân công, đây là lời khẳng định cho quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho Ngày hội lớn của non sông

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: