Ra mắt dự án sách cộng đồng 2022, với nhiều hoạt động ý nghĩa

Thứ năm, 21/04/2022 21:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 21/4, nhiều hoạt động hưởng ứng ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam đã được tổ chức long trọng tại điểm đến yêu thích của người yêu sách Thủ đô - Phố sách Hà Nội. Tại đây, dự án sách cộng đồng 2022 đã ra mắt cùng nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), sáng nay tại Phố sách Hà Nội, người dân Thủ đô đã sôi nổi tham dự lễ phát động phong trào đọc sách và giới thiệu ra mắt dự án sách cộng đồng năm 2022.

ra mat du an sach cong dong 2022 voi nhieu hoat dong y nghia hinh 1

Không khí sôi động với nhiều hoạt động ý nghĩa tại lễ phát động phong trào đọc sách, ra mắt dự án sách cộng đồng 2022

Lễ ra mắt dự án sách cộng đồng do Tân Việt Books tổ chức đã nhận được đông đảo sự quan tâm của các quan khách, học sinh, sinh viên, các bạn trẻ tại Hà Nội. Đây là dự án phi lợi nhuận, nhằm tích hợp nhà văn hoá ở các địa phương với không gian văn hoá đọc, phát triển văn hoá đọc, mang tri thức đến với người dân, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Hội đồng cố vấn của Dự án do bà Vũ Dương Thuý Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện làm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn An Tiêm – nguyên Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, ông Mạc Quốc Anh – Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP Hà Nội, bà Đoàn Minh Ngọc – Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Hà Nội.

Dự án sẽ huy động, kêu gọi nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để đầu tư cho văn hoá đọc thông qua đầu tư xây dựng không gian đọc và trang bị sách, tài liệu tại nhà văn hoá tại các thôn, bản.

Dự án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng dự kiến trong 5 năm sẽ xây dựng 300 điểm tích hợp nhà văn hoá và không gian văn hoá đọc ở các thôn, bản trên cả nước. Việc nâng cấp, cải tạo nhà văn hoá ở các thôn, bản và tích hợp với không gian văn hoá đọc trong cộng đồng nhằm tránh lãng phí tài sản, nguồn lực nhà nước đã đầu tư. Điều quan trọng, dự án sẽ đem sách đến gần nhất với người dân, tạo không gian tri thức, không gian đọc thân thiện, sạch sẽ, thoáng mát.

Bên cạnh cung cấp trang thiết bị, sách báo, tài liệu, dự án sách cộng đồng còn tổ chức các hoạt động diễn thuyết, toạ đàm với các diễn giả nổi tiếng, có ảnh hưởng trong xã hội nhằm tác động đến tư tưởng, nhận thức của người dân, từng bước xây dựng thói quen đọc sách của người dân và cộng đồng. 

ra mat du an sach cong dong 2022 voi nhieu hoat dong y nghia hinh 2

Hội đồng cố vấn dự án sách cộng đồng 2022 ra mắt ngày 21/4 tại Hà Nội

Lễ phát động phong trào đọc và buổi ra mắt dự án sách cộng đồng là chuỗi hoạt động đánh dấu lần đầu tiên cả nước có một dịp kỷ niệm dành cho những người làm sách, người đọc sách và những người đang nỗ lực thúc đẩy các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc.

Trong khuôn khổ các sự kiện này, nhiều hoạt động trưng bày và quảng bá của các đơn vị xuất bản được tổ chức với hàng nghìn đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực.

Ghi nhận tại buổi lễ, dù là ngày trong tuần nhưng đã có rất nhiều bạn trẻ là sinh viên, học sinh đang học tại các trường trên địa bàn, đã đến để tham gia sự kiện, góp phần tôn vinh giá trị của sách và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Theo lãnh đạo của Tân Việt Books, dự án sách cộng đồng 2022 được triển khai với mong muốn sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho bạn đọc. Lễ phát động được mong muốn là một điểm nhấn và điểm khởi đầu để nhắc nhở mỗi người chúng ta quan tâm tới văn hóa đọc, quan tâm đến sách.

Thông qua sự kiện này, ban tổ chức muốn lan tỏa tới cộng đồng về giá trị của sách đồng thời khuyến khích xã hội chú trọng hoạt động đọc nhiều hơn. Từ đó, xác định được trách nhiệm của các doanh nghiệp xuất bản, các nhà phát hành trong việc đổi mới hoạt động xuất bản thay đổi tư duy, phát triển mạng lưới phát hành để gần gũi với người dân hơn nữa.

Ngoài sự kiện và không gian chính của lễ phát động, phố sách Hà Nội còn có nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm giới thiệu tác phẩm, tác giả do các nhà xuất bản, đơn vị phát hành tổ chức; các cuộc thi vẽ tranh theo sách, triển lãm tranh đoạt giải cũng thu hút đông đảo người dân quan tâm.

Tại các gian trưng bày, sách được gợi ý theo từng chủ đề giúp phụ huynh dễ dàng chọn mua cho con và các thành viên trong gia đình.

Tham dự ngày hội, chị Thanh Hằng, một người mê sách có mặt tại Phố Sách Hà Nội, chia sẻ: “Đây là một sự kiện đặc biệt về sách mà mình rất quan tâm và có mong muốn tham gia. Xã hội ngày càng số hóa và chúng ta đang dần xa sách, dần xa văn hóa đọc, mình muốn đến đây để tận hưởng không khí văn hóa đặc biệt mà sách mang lại, đồng thời hướng tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”.

Nhân dịp đặc biệt này, với mong muốn đưa văn hóa đọc trở thành một nét đẹp văn hóa trong cộng đồng, góp phần nâng cao thói quen đọc sách, nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có hoạt động gửi tặng 1.000 đầu sách cho Ban Quản lý Phố sách Hà Nội và Trung tâm tư vấn và tiếp nhận trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số hình ảnh đáng chú ý tại Lễ phát động phong trào đọc và giới thiệu dự án sách và cộng đồng

ra mat du an sach cong dong 2022 voi nhieu hoat dong y nghia hinh 3

Sự kiện diễn ra với quy mô lớn tại Phố sách Hà Nội

ra mat du an sach cong dong 2022 voi nhieu hoat dong y nghia hinh 4

Nhiều bạn trẻ tham dự triển lãm sách tại các gian trưng bày

ra mat du an sach cong dong 2022 voi nhieu hoat dong y nghia hinh 5

Chị Thanh Hằng, một người mê sách, tham dự hoạt động ý nghĩa tại Phố sách Hà Nội

Phùng Linh

Bình Luận

Tin khác

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa
Ra mắt sách “Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng”

Ra mắt sách “Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng”

(CLO) Nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, sáng nay 24/4, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt sách Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ năm 1938 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hội thi Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ III

Khai mạc Hội thi Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ III

(CLO) Đờn ca tài tử là nét văn hóa độc đáo của người dân Nam Bộ và Long An là một trong những chiếc nôi của nhạc tài tử Nam Bộ.

Đời sống văn hóa
Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa