Cùng dự có: Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.
Dự án Trung tâm y tế Bảo Lạc được xây dựng tại xóm 7, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, trên diện tích khoảng 3ha, thuộc nhóm B - công trình dân dụng y tế. Theo thiết kế, Trung tâm có đầy đủ các khoa khám bệnh, khu điều trị với 110 giường; cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng do Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tài trợ. Liên danh nhà thầu thi công gồm Công ty 29 (Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng) và Công ty Cổ phần xây dựng Tân Cảng số 1 (Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn).
Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm y tế Bảo Lạc không chỉ phục vụ công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho hơn 80.000 người dân (trong đó hơn 80% hộ nghèo, cận nghèo là người dân tộc thiểu số) khu vực xã Bảo Lạc và các xã lân cận, mà còn đóng vai trò quan trọng đối với ngành y tế Cao Bằng trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống dịch bệnh; tạo động lực phát triển hạ tầng xã hội, thu hút cán bộ y tế về công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, dự án xây mới Trung tâm y tế Bảo Lạc là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Đề án kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026) và hướng tới chào mừng Đại hội XIV của Đảng, qua đó làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử của công trình.
Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và phát huy hiệu quả cao nhất, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cùng các đơn vị thi công phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể; tổ chức thi công khoa học, chặt chẽ, theo tinh thần “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị, vật tư. Phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình vào ngày 20/11/2026, để Trung tâm trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của quân và dân trên địa bàn.
Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Sự đồng thuận, ủng hộ và giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương là nền tảng quan trọng để công trình được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng mục tiêu đề ra.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, nhấn mạnh dự án có ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai trên mảnh đất gắn bó sâu sắc với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Không xa Bảo Lạc là Rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Việc Quân đội, trực tiếp là Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, tham gia xây dựng Trung tâm y tế Bảo Lạc không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mà còn thể hiện sự tri ân thiết thực đối với vùng đất đã ghi dấu những trang đầu tiên của lịch sử Quân đội ta.
Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Cao Bằng và chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án, sớm hoàn thành và đưa công trình vào phục vụ nhân dân đúng kế hoạch.
Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 20 – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân khu 1 và Tổng công ty 319 đã trao hơn 500 phần quà tặng các đơn vị, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Bộ Y tế tặng 100 phần quà tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. UBND tỉnh Cao Bằng tặng bằng khen cho 5 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.