Rà soát toàn diện phòng khám bị phản ánh thu phí điều trị cao bất thường

(CLO) Trước thông tin phản ánh Phòng khám Đa khoa P.Đ (phường Quy Nhơn, TP Pleiku, Gia Lai) bị tố thu phí khám chữa bệnh cao bất thường, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động của cơ sở này.

Trao đổi với báo chí sáng 8/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, ông Lê Quang Hùng, cho biết Tổ công tác của Sở đã làm việc trực tiếp với phòng khám, đồng thời đang rà soát toàn bộ quy trình khám, chữa bệnh. Khi có kết quả xác minh, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh và cung cấp thông tin chính thức tới các cơ quan truyền thông.

gl1.jpg
Thông tin Phòng khám Đa khoa P.Đ bị tố thu phí khám bệnh cao bất thường lan truyền trên mạng. (Ảnh chụp màn hình).

Theo phản ánh lan truyền trên mạng xã hội, một người dân (ông Nguyễn C.) đến khám tại Phòng khám Đa khoa P.Đ do mắc chứng tiểu đêm, được tư vấn thực hiện liệu trình điều trị 3 tháng với tổng chi phí 30 triệu đồng. Do chỉ mang theo hơn 13 triệu đồng, ông C. đã nộp trước số tiền này mà không nhận được phiếu thu. Sau đó, người nhà bệnh nhân tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm 17 triệu đồng còn lại.

Đáng chú ý, khi người nhà yêu cầu làm rõ các khoản thu và đề nghị dừng điều trị, phía phòng khám chỉ cung cấp một số chứng từ với nội dung không cụ thể, như: “phí điều trị” 6,2 triệu đồng, “phí xét nghiệm” 800.000 đồng, “phí thuốc” 660.000 đồng…

Thông tin này đã gây xôn xao dư luận và làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong thu chi của cơ sở y tế tư nhân.

Đại diện Phòng khám Đa khoa P.Đ xác nhận có sự việc như phản ánh, song cho rằng thông tin trên mạng chưa phản ánh đúng bản chất. Phòng khám giải thích rằng số tiền hơn 8,8 triệu đồng là chi phí gộp cho cả liệu trình điều trị đã thống nhất với bệnh nhân từ đầu, nhằm tạo thuận lợi và tránh phải đóng nhiều lần.

gb1.jpg
Sáng 8.7, Tổ công tác Sở Y tế tỉnh Gia Lai tiếp tục làm việc với Phòng khám Đa khoa P.Đ để làm rõ thông tin phản ánh. Ảnh: Hoài Phương

Ngoài ra, phía phòng khám cho biết đã thực hiện đầy đủ các bước khám, xét nghiệm, siêu âm… trước khi đưa ra phác đồ điều trị, và việc thu tiền một lần là để “tiện cho bệnh nhân”. Khi một người tự xưng là cháu ông C. đến yêu cầu ngừng điều trị, phòng khám đề nghị làm việc trực tiếp với bệnh nhân và làm đơn cam kết, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác nên đã phải mời công an đến để làm rõ.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết đến hết ngày 7/7, phòng khám vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan theo yêu cầu. Việc kiểm tra, xác minh tiếp tục được thực hiện và sẽ có kết luận cụ thể trong thời gian tới.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: