Resort cao cấp của Lý Nhã Kỳ ở Đà Lạt đóng cửa do đại dịch Covid-19

Thứ tư, 08/09/2021 13:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh, gây ra không ít tổn thất cho ngành dịch vụ. Giống như nhiều những địa điểm khác, resort cao cấp 7.000m2 của Lý Nhã Kỳ ở Đà Lạt cũng đã phải thông báo đóng cửa từ tháng 5 đến nay.

Là một đại gia trong giới showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ sở hữu khá nhiều bất động sản có giá trị. Một trong số đó phải kể tới địa điểm sang chảnh Orion Boutique Resort được khai trương năm 2019.

resort cao cap cua ly nha ky o da lat dong cua do dai dich covid 19 hinh 1
resort cao cap cua ly nha ky o da lat dong cua do dai dich covid 19 hinh 2
resort cao cap cua ly nha ky o da lat dong cua do dai dich covid 19 hinh 3

Orion Resort and Hotel toạ lạc tại thôn Măng Lin, chỉ cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 8km về hướng Thung Lũng Vàng. Với tổng diện tích lên đến 7.000m2, toàn bộ khuôn viên khu resort tiền tỷ của Lý Nhã Kỳ bao gồm 16 căn biệt thự lộng lẫy. Bất động sản này được ước tính trị giá 1 triệu USD. Bên cạnh đó, khuôn viên resort còn bao gồm vườn riêng thuộc mỗi căn villa, phòng chờ, 2 nhà hàng, bãi đậu xe và siêu thị 24/24.

Resort của Lý Nhã Kỳ là địa điểm lưu trú lý tưởng cho những ai thích phong cách nghỉ dưỡng hơn là chuyến đi ngắn ngày. Giá phòng dao động từ 1,4 - 1,5 triệu đồng/đêm (đối với Villa 1 tầng dành cho 3 người) và 2,8 triệu đồng/đêm (Villa Family Suite 2 tầng dành cho 6 người).

Khi xây dựng công trình này, Lý Nhã Kỳ muốn hướng khu nghỉ dưỡng đến thiên nhiên, không phá rừng, không chặt cây, tạo không gian xanh, không quá thương mại, số lượng phòng không quá nhiều. Nhiều bạn bè trong giới showbiz của cô cũng đã đặt phòng nghỉ dưỡng ở resort này.

resort cao cap cua ly nha ky o da lat dong cua do dai dich covid 19 hinh 4

Resort cao cấp của Lý Nhã Kỳ phải đóng cửa từ tháng 5 do đại dịch Covid-19. Ảnh: Người đưa tin.

Đầu tư hàng triệu đô vào "đứa con tinh thần" này, nhưng vừa mở cửa chưa được bao lâu thì khu resort cũng nhận về số phận "hẩm hiu" khi gặp phải đại dịch. Tính từ thời điểm mở cửa, tháng 12/2019, Orion Boutique Resort đã đối mặt với 4 làn sóng đại dịch. Được biết Lý Nhã Kỳ đã đóng cửa homestay từ tháng 5 đến nay để thực hiện các công tác phòng chống dịch.

BV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa