Rét hại 2-3 độ C, cô trò vùng cao đỏ lửa giữ con chữ

(CLO) Khi sương mù dày đặc và nhiệt độ có lúc chỉ còn 2–3 độ C, nhiều lớp học vùng cao phải nhóm lửa sưởi ấm, cả cô và trò vẫn kiên trì bám lớp, giữ nhịp đến trường để con chữ không bị bỏ quên giữa mùa đông khắc nghiệt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 22/1, không khí lạnh mạnh tràn xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây rét đậm trên diện rộng, nhiều nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-120C, riêng vùng núi 6-90C, vùng núi cao có nơi dưới 30C; ở khu vực Nghệ An đến TP Huế phổ biến 13-160C.

Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn…liên tiếp ghi nhận những ngày rét sâu kèm mưa phùn, sương mù dày đặc, có nơi chỉ 2–7 độ C.

Những lớp học co mình trong gió lạnh

Tại Lạng Sơn, nơi có 647 cơ sở giáo dục với hơn 200.000 học sinh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương tuyệt đối không sử dụng bếp than trong phòng kín, tăng cường bảo đảm sức khỏe cho học sinh nội trú.

Ngành giáo dục chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học đúng quy định, tùy theo điều kiện từng vùng, từng cấp học.

z7453397080724_4aee1325d50987244b82644aa5645e99(1).jpg
Trong cái rét cắt da vùng cao, trẻ em điểm trường Trảng Phàng 2 (Trường Mầm non Sin Suối Hồ) quây quần bên bếp lửa để giữ ấm.
z7453397080733_d2d88a59949899255f2333d0d8509987(1).jpg
Bếp lửa nhỏ được nhóm lên trong lớp học.

Ở Sơn La, tỉnh có hơn 376.000 học sinh tại hơn 600 cơ sở giáo dục các lớp học, khu nội trú được gia cố kín gió; việc sử dụng điện, than, củi sưởi ấm được kiểm soát chặt chẽ để phòng cháy, chữa cháy. Giáo viên được yêu cầu theo sát học sinh, nhất là tại các điểm trường vùng cao, nơi nhiệt độ ban đêm có thể giảm sâu dưới 8 độ C.

Lùi giờ học, thêm chăn ấm

Tại xã Bằng Thành (Thái Nguyên), Trường PTDTBT Tiểu học Bằng Thành 1 có hai điểm trường. Điểm trường Khuổi Khí nằm xa trung tâm xã, đường đi dốc cao, sương mù giăng kín mỗi sáng. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà ở rải rác trên các sườn núi.

“Những ngày rét sâu, chúng tôi lùi giờ vào lớp buổi sáng để tránh rét cho học sinh, đặc biệt là các em lớp nhỏ”, bà Triệu Thị Tuyển, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Với học sinh bán trú, nhà trường rà soát từng chiếc áo, chiếc chăn; đun nước nóng phục vụ sinh hoạt hằng ngày để các em giữ ấm.

z7453409833534_f3e394874f165437ca0426fedc74711e(1).jpg
Trường Mầm non Văn Lăng chủ động chuẩn bị điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong những ngày thời tiết khắc nghiệt.
z7453411077714_e82a3b0791d2eee1acf6dcb9bbc6f8e8(1).jpg
Giáo viên Trường Mầm non Văn Lăng chăm sóc từng giấc ngủ, bữa ăn để học sinh an toàn đến lớp.

Ở điểm trường Khuổi Khí, cô giáo Hoàng Thị Thiệp cho biết có những ngày nhiệt độ ban ngày chỉ khoảng 7–9 độ C, đêm xuống rét buốt hơn.

“Nhiều em nhà xa, đường đi trơn trượt, sương mù dày đặc. Chúng tôi nhắc các em mặc đủ ấm, đội mũ, đi tất. Em nào thiếu áo ấm đều được giáo viên và nhà trường vận động hỗ trợ kịp thời”, cô Thiệp nói.

Trong lớp học nhỏ, cửa sổ được che chắn, học sinh hạn chế ra ngoài trời. Những tiết học diễn ra chậm rãi hơn, nhưng ấm áp bởi sự quan tâm sát sao của thầy cô.

Bữa ăn nóng – “liều thuốc” chống rét

Tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Kim Hỷ (xã Văn Lang), nơi quản lý 218 học sinh với một điểm chính và ba điểm trường lẻ vùng núi cao, công tác phòng, chống rét được triển khai đồng bộ.

“Chúng tôi bổ sung chăn, màn, đệm cho học sinh nội trú; tăng cường khẩu phần ăn, bảo đảm các bữa ăn nóng, đủ dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng”, bà Chu Thị Thái Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Giáo viên quản lý bán trú theo sát sinh hoạt của học sinh, từ giữ ấm, vệ sinh cá nhân đến phòng tránh các bệnh mùa đông.

Tại Tuyên Quang, các xã vùng cao, biên giới như Sơn Vĩ, Cán Tỷ, Minh Tân đang trải qua những đợt rét hại kéo dài, nhiệt độ có thời điểm chỉ 2–3 độ C.

Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Vĩ với hơn 1.300 học sinh đã cho học sinh đến lớp muộn hơn, hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời. Những chiếc áo ấm, chăn ấm từ các đoàn thiện nguyện được trao tận tay học trò vùng cao.

Ở Trường Mầm non Bát Đại Sơn (xã Cán Tỷ), 361 trẻ được giữ ấm bằng máy sưởi tại các điểm trường có điện. Với điểm trường lẻ chưa có điện, giáo viên tăng cường che chắn lớp học, cho trẻ sinh hoạt trong phòng kín gió.

z7453409929216_4ae675cdf76284ceaaff2dcd2f6b2810(1).jpg
Chu đáo từ những điều nhỏ nhất, đặt sức khỏe học sinh lên hàng đầu.
z7453410103085_044dbd7b53a759fd0093bb485b971861(1).jpg
Giáo viên chú trọng bảo vệ sức khỏe học sinh.

Tại Sin Suối Hồ (Lai Châu), Trường Mầm non Sin Suối Hồ điều chỉnh giờ đón trẻ đến 8 giờ 30 phút. Ở điểm trường Trảng Phàng 2, nơi phòng học chưa được kiên cố hoàn toàn, cô giáo Tòng Thị Ngoan đốt lửa sưởi ấm trong lớp, bố trí trẻ ngồi học, vui chơi ở vị trí kín gió, bảo đảm an toàn phòng cháy.

“Bữa ăn của trẻ luôn được phục vụ nóng, đủ chất. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, phát hiện sớm các dấu hiệu ho, sốt để xử lý kịp thời”, cô Ngoan chia sẻ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: