RSV - 'virus quen mặt' nhưng ít được gọi tên đe dọa trẻ nhỏ trong 6 tháng đầu đời

(CLO) Nhiều trẻ sơ sinh hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể diễn tiến nặng khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), thậm chí phải hồi sức tích cực, thở máy. Các chuyên gia cảnh báo, khoảng trống miễn dịch trong 6 tháng đầu đời khiến trẻ đặc biệt dễ tổn thương trước loại virus phổ biến này và cần được bảo vệ chủ động ngay từ thai kỳ.

Ngày 26/7, tại Hà Nội, Hội Phụ sản Việt Nam (VAGO) với sự hỗ trợ khoa học từ Công ty TNHH Pfizer Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Chiến lược chăm sóc cho phụ nữ mang thai: Mẹ chủ động - Con được bảo vệ” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhi khoa.

Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung thảo luận về gánh nặng bệnh do RSV ở trẻ nhũ nhi, đặc biệt trong giai đoạn 6 tháng đầu đời, thời điểm hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu và khả năng tự bảo vệ trước các tác nhân gây bệnh còn hạn chế.

RSV - virus phổ biến nhưng không nên xem nhẹ

RSV (Respiratory Syncytial Virus - virus hợp bào hô hấp) là một trong những tác nhân hàng đầu gây nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ nhỏ, có thể dẫn tới viêm tiểu phế quản, viêm phổi và suy hô hấp.

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu cho thấy RSV chiếm khoảng 24-48% các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ em. Đáng chú ý, nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy gánh nặng bệnh tập trung nhiều nhất ở nhóm trẻ dưới 3 tháng tuổi (42,7%), tiếp đến là nhóm trẻ từ 3-6 tháng tuổi.

Theo các chuyên gia, điều đáng lo ngại là RSV không chỉ gây bệnh nặng ở những trẻ có bệnh nền như sinh non, bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi mạn tính hay suy giảm miễn dịch. Trên thực tế, nhiều trẻ trước đó hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể gặp biến chứng nghiêm trọng.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng Bộ môn Nhi, Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, dữ liệu lâm sàng cho thấy khoảng 81,2% trẻ phải điều trị hồi sức tích cực (ICU) do RSV không có bệnh nền.

“Trẻ khỏe mạnh không có nghĩa là trẻ an toàn trước RSV. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ có biểu hiện giống cảm cúm thông thường như ho, sổ mũi, nhưng sau đó nhanh chóng tiến triển thành viêm tiểu phế quản, suy hô hấp, thậm chí phải thở máy hoặc đặt nội khí quản”, BS Diệu Thúy chia sẻ.

Theo chuyên gia này, trẻ mắc RSV thường có thời gian điều trị kéo dài hơn, nhu cầu nhập ICU cao hơn và cần nhiều can thiệp y khoa như hỗ trợ hô hấp, chụp X-quang phổi, bù dịch hoặc điều trị các biến chứng đi kèm.

6 tháng đầu đời - “khoảng trống miễn dịch” của trẻ

Một trong những vấn đề được các chuyên gia nhấn mạnh tại tọa đàm là giai đoạn 6 tháng đầu đời - thời điểm trẻ dễ bị tổn thương nhất trước RSV.

Theo GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, trẻ sơ sinh trong những tháng đầu đời gần như phụ thuộc rất nhiều vào nguồn kháng thể nhận được từ mẹ do hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện.

“Ngay cả những đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, khi nhiễm virus hợp bào hô hấp cũng có thể chuyển sang tình trạng bệnh lý rất nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời”, BS Tiến nhận định.

clo_br_gstsbs-nguyen-viet-tien-chu-tich-hoi-phu-san-viet-nam-vago-nguyen-thu-truong-thuong-truc-bo-y-te-nguyen-giam-doc-trung-tam-ho-tro-sinh-san-quoc-gia-phat-bieu-khai-mac-hinh-2.jpg
GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam.

Theo ông, điểm đặc biệt của RSV là khả năng lây lan dễ dàng trong cộng đồng, trong khi trẻ nhỏ lại chưa có đủ hàng rào miễn dịch để chống đỡ.

“6 tháng đầu sau sinh là giai đoạn trẻ chưa có khả năng tự bảo vệ tốt. Vì vậy, việc chủ động tạo miễn dịch cho trẻ ngay từ thai kỳ thông qua người mẹ có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phòng bệnh”, ông nói.

Các chuyên gia cho biết, khi mang thai, đặc biệt trong ba tháng cuối thai kỳ, cơ thể người mẹ có thể truyền kháng thể qua nhau thai sang thai nhi. Đây là cơ chế tự nhiên giúp trẻ có thêm “lá chắn” bảo vệ trong những tháng đầu đời, khi hệ miễn dịch còn non yếu.

TS.BS Ngô Thị Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Y học Giới tính Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ cho rằng, chăm sóc thai kỳ hiện nay không chỉ dừng lại ở theo dõi sự phát triển của thai nhi mà cần hướng tới dự phòng các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ sau sinh.

“Một thai kỳ được chăm sóc tốt không chỉ mang lại sức khỏe cho mẹ mà còn trao cho con hành trang miễn dịch quý giá ngay từ khi chào đời. Trong những tháng cuối thai kỳ, mẹ truyền cho con một phần kháng thể để hỗ trợ bảo vệ trẻ trong giai đoạn hệ miễn dịch chưa hoàn thiện”, BS Yên chia sẻ.

clo_br_tsbs-ngo-thi-yen-uy-vien-bch-hoi-y-hoc-gioi-tinh-viet-nam-nguyen-truong-khoa-cham-soc-truoc-sinh-benh-vien-tu-du-trinh-bay-tai-hoi-thao-hinh-1.jpg
TS.BS Ngô Thị Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Y học Giới tính Việt Nam.

Nhiễm RSV có thể để lại hệ lụy lâu dài

Không chỉ gây bệnh cấp tính, RSV còn được cảnh báo có thể ảnh hưởng tới sức khỏe hô hấp lâu dài của trẻ.

Các nghiên cứu cho thấy, trẻ từng nhiễm RSV có nguy cơ khò khè tái diễn cao hơn, trong đó nguy cơ khò khè không thường xuyên tăng 3,2 lần, khò khè thường xuyên tăng 4,3 lần. Nguy cơ mắc hen suyễn ở nhóm trẻ này cũng được ghi nhận tăng từ 2-12 lần.

Đặc biệt, khoảng 27% trẻ từng nhập viện do viêm tiểu phế quản nặng có thể mắc hen suyễn trước 5 tuổi.

clo_br_pgstsbs-nguyen-thi-dieu-thuy-truong-bo-mon-nhi-dai-hoc-y-ha-noi-truong-khoa-nhi-benh-vien-dai-hoc-y-ha-noi-chia-se-tai-hoi-thao-hinh-2.jpg
PGS.TS.BS Nguyễn Thị Diệu Thúy.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Diệu Thúy, đây là lý do phụ huynh không nên chỉ quan tâm đến việc điều trị khi trẻ đã mắc bệnh mà cần chuyển sang tư duy phòng ngừa từ sớm.

“Dự phòng luôn có ý nghĩa hơn điều trị, bởi khi trẻ đã nhiễm RSV và diễn tiến nặng, việc chăm sóc sẽ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt và lâu dài”, bà nhấn mạnh.

Từ điều trị sang chủ động phòng bệnh

Các chuyên gia nhận định, hiện nay điều trị RSV chủ yếu vẫn là điều trị hỗ trợ, tập trung kiểm soát triệu chứng và hỗ trợ hô hấp. Vì vậy, chiến lược phòng ngừa đang được xem là hướng tiếp cận quan trọng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật ở trẻ nhỏ.

Hội Phụ sản Việt Nam đã ban hành hướng dẫn chủ động phòng ngừa RSV cho trẻ nhũ nhi, đồng thời nhấn mạnh vai trò của chăm sóc thai kỳ chủ động trong bảo vệ sức khỏe mẹ và bé.

clo_br_ttndpgstsbsckii-luu-thi-hong-pho-giam-doc-trung-tam-san-phu-khoa-benh-vien-da-khoa-tam-anh-ha-noi-nguyen-vu-truong-vu-suc-khoe-ba-me-tre-em-bo-y-te-trinh-bay-tai-hoi-thao-hinh-3.jpg
PGS.TS.BS.CKII Lưu Thị Hồng chia sẻ tại toạ đàm.

TTND.PGS.TS.BS.CKII Lưu Thị Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) cho rằng, việc tăng cường các biện pháp dự phòng ngay từ thai kỳ là bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

“Chủ động phòng ngừa từ trong thai kỳ không chỉ giúp bảo vệ từng em bé trong những ngày đầu đời mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản”, bà Hồng nói.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn, Giám đốc Y khoa cấp cao Pfizer Việt Nam, việc cung cấp thông tin y khoa chính xác sẽ giúp phụ nữ mang thai và gia đình có thêm cơ sở để trao đổi với bác sĩ, lựa chọn phương án chăm sóc phù hợp.

Các chuyên gia kỳ vọng, cùng với sự cập nhật của hướng dẫn chuyên môn, việc nâng cao nhận thức cộng đồng về RSV sẽ giúp thay đổi cách tiếp cận từ “đợi bệnh xuất hiện rồi điều trị” sang “chủ động phòng bệnh từ sớm”, qua đó bảo vệ tốt hơn trẻ nhỏ trong giai đoạn đầu đời là thời điểm quan trọng đặt nền móng cho sức khỏe lâu dài.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: