(CLO) Thời tiết rét đậm, rét hại những ngày qua không chỉ làm gia tăng bệnh hô hấp mà còn khiến nhiều người đột ngột méo miệng, lệch mặt, phải nhập viện trong tình trạng dễ nhầm với đột quỵ.
(CLO) Trước diễn biến ô nhiễm không khí ngày càng phức tạp, đặc biệt trong các tháng mùa đông - xuân, thành phố Hà Nội đang triển khai thử nghiệm hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí.
(CLO) Sau thời gian ngắn ghi nhận chất lượng không khí ở mức tốt, Hà Nội nhanh chóng tái ô nhiễm. Tối 15/12, chỉ số AQI của Thủ đô tăng trở lại ngưỡng kém, đưa Hà Nội quay lại nhóm các thành phố ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới.
Ngày 14/12, Hệ thống Tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin RSV công nghệ mới của GSK (Anh) phòng viêm phổi cho người lớn và người có bệnh nền, lần đầu tiên tại Việt Nam.
(CLO) Thời điểm giao mùa luôn là “giai đoạn vàng” của các bệnh lý đường hô hấp. Tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, lượng trẻ đến khám vì ho, sốt, sổ mũi, viêm long hô hấp tăng mạnh những tuần gần đây.
(CLO) Từng được xem là “thủ phủ” khói bụi và ô nhiễm, những năm gần đây, nhờ ứng dụng khoa học công nghệ và sử dụng năng lượng thay thế, làng gốm cổ Bát Tràng đang dần thay đổi diện mạo và trở thành mô hình tiêu biểu về phát triển làng nghề “xanh”.
(CLO) Sáng nay (11/2) chất lượng không khí tại Hà Nội được đánh giá xếp thứ 2 thế giới về ô nhiễm không khí. Số liệu từ hệ thống quan trắc chất lượng không khí (AQI), Hà Nội có chỉ số AQI ở mức 227 vào khoảng 10h sáng.
(CLO) Theo Bộ Y tế, mọi người cần tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho, sốt, khó thở…và khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
(CLO) Theo Bộ Y tế, hiện nay đang trong giai đoạn vào mùa Đông Xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi thất thường là nguyên nhân xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm.
(CLO) Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế vừa mới khuyến cáo tới người dân không được chủ quan, lơ là và cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân tránh lây lan cúm và bệnh lây qua đường hô hấp.
(CLO) Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân mắc bệnh ho gà đầu tiên trong năm 2023. Đây là bệnh lây truyền cấp tính, có diễn biến nặng và dễ tử vong do bị bội nhiễm, đặc biệt với trẻ em.
(CLO) Cơ quan y tế Trung Quốc cho biết, họ chưa phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới nào khi được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) yêu cầu cung cấp dữ liệu về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp, cũng như về các cụm bệnh viêm phổi ở trẻ em tại nước này.
(CLO) Thời tiết nồm ẩm kéo dài những ngày qua, khiến số trẻ em và người già tới khám và điều trị tại bệnh viện Thanh Nhàn do mắc các bệnh về hô hấp tăng cao.
(CLO) Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Bắc Kạn chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thu dung, điều trị ổ dịch sốt tại huyện Chợ Đồn, các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh và tuân thủ các quy định về phân luồng, cách ly nhóm bệnh lây qua đường hô hấp.