Sa thải nhân viên mắc hội chứng Down, tập đoàn Walmart phải bồi thường 125 triệu USD

Thứ ba, 20/07/2021 10:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Walmart, chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng đầu thế giới của Mỹ, mới đây đã dính cáo buộc phân biệt đối xử với một nhân viên cũ mắc bệnh Down và nhận án phạt bồi thường 125 triệu USD cho cựu nhân viên này.

Sa thải nhân viên mắc hội chứng Down, Walmart phải bồi thường 125 triệu USD. Ảnh: Getty Images.

Sa thải nhân viên mắc hội chứng Down, Walmart phải bồi thường 125 triệu USD. Ảnh: Getty Images.

Theo New York Times, một bồi thẩm đoàn tại tiểu bang Wisconsin, Mỹ vừa xác định công ty Walmart đã vi phạm Đạo luật người Mỹ khuyết tật khi sa thải một nhân viên mắc hội chứng Down và phải bồi thường 125 triệu USD cho nạn nhân.

Cụ thể, cựu nhân viên của Walmart có tên Marlo Spaeth, bắt đầu làm nhân viên bán hàng cho Walmart tại cửa hàng ở tiểu bang Wisconsin từ năm 1999. Trong 15 năm sau đó, bà Marlo luôn nhận được những lần tăng lương đều đặn và những phản hồi tích cực của khách hàng về nguồn năng lượng làm việc. Một người quản lý thậm chí từng nói rằng bà ứng xử rất “tuyệt vời với khách hàng” và là “một nhân viên rất siêng năng”.

Tuy nhiên, giờ làm việc của bà Spaeth đột ngột thay đổi vào tháng 11/2014, khi Walmart thiết lập một hệ thống sắp xếp lịch làm việc bằng máy tính để đảm bảo có đủ nhân lực làm việc vào những giờ cao điểm. Theo lịch mới, bà Spaeth sẽ làm từ 13h đến 17h30 thay vì ca làm từ trưa đến 16h như trước đây.

Ngay sau đó, bà Spaeth liên tục nói với một quản lý rằng bà muốn làm việc theo lịch trình cũ. Các luật sư của bà Spaeth cho biết việc thay đổi lịch trình làm việc đột ngột này là một khó khăn lớn đối với bà và giải thích rằng một người mắc hội chứng Down phải sống phụ thuộc vào lịch trình cố định.

“Spaeth sợ rằng cô ấy sẽ bỏ lỡ chuyến xe buýt và bữa tối. Điều đó khiến em ấy cảm thấy khó chịu. Em ấy liên tục phát sốt và không thể thích ứng được”, chị gái của bà Spaeth cho biết.

Dù vậy, phía công ty Walmart đã từ chối lời đề nghị của bà Spaeth mà không đưa ra bất kỳ một lý do xác đáng nào. Đến ngày 10/7/2015, Walmart ra quyết định sa thải bà Spaeth – một nhân viên gắn bó với công ty trong hơn 16 năm – do nghỉ làm quá nhiều.

Bà Spaeth và người thân trong gia đình bà đã đến gặp gỡ các nhà quản lý của Walmart và yêu cầu được thuê làm việc trở lại. Tuy nhiên Walmart từ chối lời đề nghị mà không đưa ra bất kỳ lý do xác đáng nào.

Luật sư của bà cho biết trong thư chấm dứt hợp đồng của Walmart đối với bà Spaeth có ghi rõ rằng bà có thể được thuê làm việc trở lại.

Trước cáo buộc phân biệt đối xử với người khuyết tật, phía Walmart cho biết: “Chúng tôi không chấp nhận và không bao giờ phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi thường điều chỉnh lịch trình để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Tuy được điều chỉnh nhưng lịch trình của bà Spaeth vẫn nằm trong khoảng thời gian mà bà ấy xác nhận có thể có mặt tại công ty để làm việc.”

“Chúng tôi đã nhận biết được sự nghiêm trọng đối với trường hợp này và tin rằng chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này với cô Spaeth, tuy nhiên yêu cầu của bồi thẩm đoàn là không hợp lý.”, phía đại diện công ty Walmart chia sẻ thêm.

Phía Walmart tuyên bố rằng phán quyết sẽ được giảm xuống còn 300.000 USD, vì đây là số tiền bồi thường và mức phạt tối đa theo luật liên bang.

Tuy nhiên, tiến sĩ David Smith, cựu giám đốc một trung tâm chữa trị hội chứng Down, cho biết những người mắc bệnh này cần sống theo thói quen và họ có thể không có khả năng nhận thức để thích ứng với những thay đổi đột ngột.

Walmart là chuỗi cửa hàng bán lẻ có hơn hàng chục nghìn chi nhánh tại khắp các quốc gia trên thế giới với hơn 2,3 triệu nhân viên, và là công ty tư nhân lớn nhất quốc gia với hơn 1,6 triệu nhân viên tại Mỹ.

Năm ngoái, gã khổng lồ bán lẻ của Mỹ cũng chịu án phạt 20 triệu USD sau khi dính cáo buộc phân biệt giới tính do tiến hành một bài kiểm tra năng lực thể chất không thích hợp và khiến phần lớn các ứng viên nữ bị loại khỏi công việc xếp hàng lên các kệ.

Hương Vũ

Tin khác

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

Bắc Ninh: Khởi công dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn quy mô 14 ha tại khu công nghiệp Thuận Thành III

(CLO) Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN Việt Nam)- nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyên nghiệp tại Việt Nam, vừa triển khai xây dựng dự án nhà xưởng và nhà kho xây sẵn với quy mô 14 ha tại KCN Thuận Thành III- Phân khu B, tỉnh Bắc Ninh.

Kinh tế vĩ mô
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

(CLO) Các ý kiến đánh giá, xác suất nâng hạng của thị trường Việt Nam là rất lớn, nhưng vấn đề là thời gian hoàn thiện khung pháp lý.

Tài chính - Bảo hiểm
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp