Sắc màu ấn tượng cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023

(CLO) Trong buổi tập luyện cùng các thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023, diễn ra vào sáng 15/3, NSƯT Hà Thủy đã có khoảng thời gian lắng nghe các cá nhân thể hiện và đưa ra những lời góp ý, chỉnh sửa đầy tính chuyên môn và chuyên nghiệp.

Mỗi thí sinh là một màu sắc, một tiếng nói vùng miền

Trước thềm chung kết, buổi gặp mặt và tập luyện đầu tiên của các thí sinh cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023 đã diễn ra vào sáng 15/3 tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Buổi tập có sự tham gia của các thí sinh nhóm 1 đến từ các đoàn: Hội nhà báo Hà Nội, Hội nhà báo tỉnh Thái Bình, Hội nhà báo tỉnh Tây Ninh... và sự dẫn dắt, hướng dẫn của NSƯT Hà Thủy - "Phù thủy" đào tạo nhiều ngôi sao nhất Việt Nam. Đây là một cơ hội lớn để các thí sinh có thể học tập và điều chỉnh kỹ năng để sẵn sàng cho phần thi cuối cùng tỏa sáng nhất.

sac mau an tuong cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 1

NSƯT Hà Thủy tâm huyết chỉ dạy trong buổi tập luyện đầu tiên của các thí sinh Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023.

Đánh giá về năng lực cũng như phong cách của các thí sinh trong cuộc thi năm nay, NSƯT Hà Thủy cho biết: "Các thí sinh rất phong phú từ cách thức lựa chọn ca khúc biểu diễn tới phong cách thể hiện. Mỗi bạn đều mang theo được tiếng nói vùng miền của mình, từ nhạc đương đại, thính phòng, đương đại thính phòng và cả dân gian. Tất cả đã tạo nên những màu sắc rất ấn tượng cho cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023 này".

NSƯT Hà Thủy cũng chia sẻ thêm, đối với một cuộc thi mang tầm cỡ, quy mô lớn và chứa đựng nhiều ý nghĩa quan trọng về truyền thống, tinh thần của những người làm báo, việc những thí sinh lựa chọn thể hiện, phô diễn những ca khúc mang nét đẹp vùng miền, quê hương, tổ quốc là một điểm mạnh, đưa chương trình đi đúng với ý nghĩa và sứ mệnh đã đề ra. Từ những ca khúc mang màu sắc chèo, dân gian tới những ca khúc gắn với nét đẹp người làm báo, tất cả đều được các thí sinh thể hiện qua giọng hát trong trẻo và mang đậm nét đẹp về mảnh đất nơi họ sinh ra.

sac mau an tuong cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 2

Không chỉ đa dạng về cách thức thể hiện, các thí sinh của cuộc thi năm nay còn mang nhiều màu sắc vùng miền khó lòng nhầm lẫn.

Đề cao thế mạnh của mỗi giọng ca

Trong buổi tập luyện, NSƯT Hà Thủy đã lắng nghe tiếng hát của từng thí sinh để đưa ra những góp ý, chia sẻ mang đầy tính chuyên môn. Sử dụng chiếc “tai” nhạy cảm của người hoạt động nghệ thuật lão làng, cô lắng nghe từng nốt cao, du dương theo từng giai điệu để hòa cùng lời hát của các cá nhân.

NSƯT Hà Thủy đã đưa ra những lời khuyên về cách lên nốt, xử lý thanh điệu, chú trọng hát rõ lời bài hát, đặt mình vào bối cảnh ca khúc để ngân lên những giai điệu thực sự rung động...

Buổi tập luyện là một cơ hội tốt để các thí sinh có thể nhận ra thế mạnh của bản thân để phát huy hết mình trên sân khấu, xử lý những thiếu sót và thêm phần tự tin, tỏa sáng hết mình vào đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023. 

Đến với buổi tập bằng tâm trạng hào hứng, anh Đinh Văn Đạt - thí sinh đến từ Hội Nhà báo Thái Bình chia sẻ: "Sau buổi tập luyện, tôi đã hiểu hơn về điểm mạnh của giọng hát mình, sẵn sàng để mang tới hội thi năm nay một hơi thở mới, một nét hát đặc biệt không thể trộn lẫn".

sac mau an tuong cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 3

NSƯT Hà Thủy hướng dẫn từng thí sinh...

sac mau an tuong cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 4
sac mau an tuong cuoc thi tieng hat nguoi lam bao mo rong 2023 hinh 5

... Và sẵn sàng chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người sẵn sàng cho đêm chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo 2023 diễn ra đêm 18/3 tới.

Đã từng tham gia cuộc thi và mang về giải thưởng trong lần đầu tiên tham gia, chị Nguyễn Thị Minh Châu, hiện đang công tác tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam mong muốn được tiếp tục tỏa sáng đam mê ca hát, vượt lên chính mình và phát triển hơn nữa các thế mạnh của bản thân. Nhận định về các thí sinh khác, chị cho biết: "Cuộc thi năm nay cũng như những năm khác đều có những thí sinh bước chân từ các môi trường đào tạo chuyên nghiệp để đầu quân cho các đơn vị, cơ quan nên chất lượng của cuộc thi rất cao. Các đối thủ của tôi đều rất “nặng ký” và tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi tham gia cuộc thi này bởi bản thân đã nhận được rất nhiều giá trị tinh thần, có thêm những người bạn mới - những người đồng nghiệp trên toàn quốc".

Các thí sinh đến với cuộc thi không chỉ mong muốn tìm kiếm một sân chơi giải trí giữa những tháng ngày hoạt động nghiệp vụ căng thẳng mà còn mang tâm thế giao lưu, gặp gỡ, thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghiệp, tăng cường hiểu biết, thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, học hỏi và hỗ trợ nhau trong công việc. Điều này sẽ góp phần làm tăng chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo đúng như những gì ban tổ chức - Hội Nhà báo Việt Nam mong đợi.

Buổi tập luyện đầu tiên đã thể hiện được tính chuyên nghiệp cùng quy mô, sự chú trọng của Ban tổ chức tới cuộc thi lần này. Đây sẽ là bước đệm đầu tiên cho một đêm chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023 vào ngày 18/3 thành công tốt đẹp. 

Tin và ảnh: Trung Nguyễn - Minh Anh

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: