Sản lượng dầu của Iraq đã giảm khoảng 60% trong bối cảnh cuộc xung đột tại Iran làm gián đoạn nguồn tàu chở dầu và gần như chặn hoàn toàn hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz.
Thông tin được Bloomberg công bố ngày thứ Hai, dẫn nguồn từ những người am hiểu tình hình.
Theo báo cáo này, Iraq hiện chỉ sản xuất khoảng 1,7 đến 1,8 triệu thùng mỗi ngày, giảm mạnh so với mức 4,3 triệu thùng mỗi ngày trước khi chiến sự bắt đầu.
Mức sụt giảm phản ánh tình trạng tắc nghẽn ngày càng nghiêm trọng tại Vịnh Ba Tư, nơi chiến dịch quân sự khiến số lượng tàu có thể tiếp cận để nhận dầu thô giảm mạnh. Khi thiếu tàu vận chuyển và kho chứa bắt đầu đầy, các nước sản xuất trong khu vực buộc phải cắt giảm sản lượng.
Iraq là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên cắt giảm sản lượng do ảnh hưởng từ chiến sự, theo Bloomberg. Sau đó, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Kuwait cũng đã giảm sản lượng khi gián đoạn lan rộng trong khu vực.
Xung đột đã khiến lưu thông qua eo biển Hormuz gần như bị tê liệt. Đây là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, nơi xử lý khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào tại tuyến hàng hải này đều tạo ra rủi ro lớn cho nguồn cung năng lượng quốc tế.
Trong bối cảnh tàu chở dầu khó tiếp cận và tuyến xuất khẩu bị hạn chế, các quốc gia sản xuất dầu tại vùng Vịnh đã phải bơm dầu vào kho dự trữ. Tuy nhiên, sức chứa tại các kho này đang dần cạn kiệt theo tốc độ rất nhanh, theo Bloomberg.