Theo dữ liệu do các nguồn thương mại cung cấp cho thấy, sản lượng nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga đã tăng lên mức kỷ lục khoảng 950.000 thùng/ngày (bpd) vào tháng 6, chiếm gần 1/5 tổng lượng nhập khẩu của nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới.
Ấn Độ, cũng là nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, đã bảo vệ việc mua dầu “giá rẻ” của Nga. Ảnh: Reuters.
Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã mạnh tay khai thác dầu của Nga khi chúng được bán với mức chiết khấu khủng đối với dầu Brent và các mặt hàng chủ lực của Trung Đông sau khi một số công ty và quốc gia phương Tây tránh mua khí đốt từ Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2.
Dữ liệu cho thấy Ấn Độ đã vận chuyển khoảng 4,8 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 6, giảm 3,8% so với tháng 5 nhưng cao hơn khoảng 23% so với một năm trước đó. Năm ngoái, nhập khẩu dầu của Ấn Độ thấp do nhu cầu nhiên liệu bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19 lần hai.
Tại Ấn Độ, các số liệu cho thấy, nhập khẩu dầu từ Nga đã tăng 15,5% trong tháng 6 so với tháng 5, trong khi nhập khẩu dầu từ Iraq và Ả Rập Xê Út lần lượt giảm 10,5% và 13,5%, kéo theo sự sụt giảm thị phần nhập khẩu dầu của Trung Đông từ mức 59,3% xuống 56,5%.
Tính đến thời điểm này, Nga vẫn tiếp tục là nhà cung cấp dầu lớn thứ hai cho Ấn Độ sau Iraq, trong khi Saudi Arabia giữ vị trí thứ ba trong tháng thứ hai liên tiếp.
Lượng dầu tiêu thụ cao hơn từ Nga đã nâng tỷ trọng nhập khẩu tổng thể của Ấn Độ từ 16,4% trong tháng 5 lên 19,8%.
Với giá dầu rẻ hơn của Nga, các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ đã giảm bớt được các khoản lỗ và có cơ hội bán nhiên liệu với giá thấp hơn trên thị trường nội địa, đồng thời tăng thêm lợi nhuận cho hai công ty tư nhân hàng đầu Ấn Độ Reliance Industries Ltd và Nayara Energy, những công ty xuất khẩu hầu hết các sản phẩm tinh chế của họ.
Ấn Độ, cũng là nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, đã bảo vệ việc mua dầu “giá rẻ” của Nga, quốc gia này nói rằng họ chỉ cung cấp một phần nhỏ nhu cầu chung của đất nước và việc dừng đột ngột việc nhập khẩu dầu từ Nga sẽ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng.
Vào tháng trước, Mỹ và Nhóm các nước G7 đã đồng ý xem xét áp đặt lệnh cấm vận chuyển dầu của Nga được bán trên một mức giá nhất định nhằm nỗ lực giảm thiểu doanh thu của Matxcơva và làm cạn kiệt kho chiến tranh của nước này.
Từ tháng 4 đến tháng 6, quý đầu tiên trong năm tài chính của Ấn Độ, nhập khẩu dầu của nước này từ Nga đã tăng với tốc độ nhanh chóng, từ mức 22.500 thùng/ngày vào cùng kỳ năm ngoái lên 682.200 thùng/ngày.
Việc nhập khẩu dầu nhiều hơn từ Nga đã hạn chế thị phần của OPEC trong tổng nhập khẩu của Ấn Độ xuống 65,2% trong quý và 60,8% trong tháng 6. Dữ liệu cho thấy thị phần nhập khẩu dầu của OPEC của Ấn Độ đã bắt đầu giảm kể từ tháng 3 – gần trùng với thời điểm các nước phương Tây áp đặt lệnh cấm tiêu thụ dầu của Nga.
Huy Hoàng (Theo Reuters)