Sản phẩm du lịch mới: Át chủ bài của nhiều điểm đến trong dịp Tết Quý Mão

(CLO) Khoảng 9 triệu lượt khách nội địa đã đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến nổi tiếng tại Sa Pa, Phú Quốc, Đà Nẵng, Tây Ninh thu hút đông đảo du khách nhờ các sản phẩm du lịch mới, độc đáo.

Phú Quốc: bừng sôi động “Thị trấn Hoàng Hôn”

Tâm điểm thu hút du khách đến Phú Quốc trong dịp Tết vừa qua chính là quần thể Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town), nơi được mệnh danh là điểm đến mới của thế giới- với tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, show trình diễn Kiss The Stars đẳng cấp và cây Cầu Hôn sắp chính thức ra mắt. Quần thể này là minh chứng rõ nhất trong việc sáng tạo ra những sản phẩm du lịch mới để hút khách. Tại Thị trấn Hoàng Hôn, các tiện ích, công trình, hạng mục mới liên tục được ra mắt để đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách: từ vui chơi cực đã tại công viên nước Aquatopia, đi cáp treo Hòn Thơm ngắm cảnh biển trác tuyệt, rồi tham quan, vãn cảnh ở từng góc nhà mang phong cách Địa Trung Hải màu sắc đẹp mê hồn khi hoàng hôn buông, hay bùng nổ cảm xúc trong show diễn trên màn nước biển lớn nhất châu Á.

san pham du lich moi at chu bai cua nhieu diem den trong dip tet quy mao hinh 1

Show diễn pháo hoa Kiss the Star

Ra mắt cuối năm 2022, “Kiss The Stars – Nụ hôn giữa ngàn sao” là show trình diễn đẳng cấp quốc tế, kể câu chuyện về sức mạnh tình yêu được dàn dựng công phu bằng công nghệ đa phương tiện (multimedia) với sự kết hợp của lửa, nước, ánh sáng, laser và âm nhạc... Đặc biệt, trong ba ngày từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, Kiss The Stars càng thêm hấp dẫn khi bùng nổ với màn bắn pháo hoa mãn nhãn cuối mỗi show, thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức.

Show diễn này cùng với sức hút của Thị trấn Hoàng Hôn đã tạo hiệu ứng lan tỏa đối với các tín đồ du lịch ở nhiều lứa tuổi, là đòn bẩy để góp sức gia tăng lượng khách đến đảo Ngọc trong kỳ nghỉ Tết vừa qua. Theo ước tính sơ bộ, Phú Quốc đã đón hơn 185.000 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 23,6% so với cùng kỳ.

Dự kiến, sự ra mắt của công trình Cầu Hôn tại thị trấn Hoàng Hôn trong năm nay sẽ tiếp tục là một cú hích lớn để du lịch Phú Quốc tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Tây Ninh: Mọi con đường đều dẫn tới núi Bà Đen

Thống kê từ ngày 20/1 đến 31/1, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đón 988.701 du khách, tổng doanh thu đạt 465,4 tỷ đồng (tăng 129,6% so với năm 2022). Riêng Sun World Ba Den Mountain đã đón tới đón 973.031 lượt khách tham quan, tương đương với số khách toàn tỉnh Tây Ninh đón được. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của khu du lịch này với du khách tới Tây Ninh.

san pham du lich moi at chu bai cua nhieu diem den trong dip tet quy mao hinh 2

Sun World Ba Den Mountain

Tết năm nay, núi Bà Đen đẹp tựa chốn bồng lai với hơn 30 loài hoa các loại, hơn 400.000 cây và rất nhiều đại cảnh, tiểu cảnh độc đáo. Đặc biệt, 100.000 bông hoa tulip được trưng bày thành nhiều đợt tại đỉnh núi Bà Đen suốt từ ngày 27 Tháng Chạp đến hết Lễ hội Xuân đã tạo nên khung cảnh nên thơ khiến du khách mê mẩn.

Để đón tiếp lượng khách tăng mạnh dịp cao điểm, Sun World Ba Den Mountain đã khai trương tuyến cáp treo mới Tâm An nối thẳng từ chùa Bà lên đỉnh núi. Bên cạnh đó, Khu du lịch còn khánh thành cụm 5 Cột kinh Bát Nhã bằng đá granite đen kim sa, trên thân khắc kinh Bát Nhã bằng chữ Tây Tạng. Cùng với đó là hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại với hơn 3.500 ngọn đèn led, đem đến cho quần thể tâm linh trên đỉnh núi Bà Đen diện mạo lộng lẫy tựa như có hàng ngàn vì tinh tú đang tỏa sáng về đêm ở nơi đỉnh thiêng.

Ông Trần Quốc Thịnh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Tây Ninh cho biết: “Tây Ninh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển du lịch, nổi lên là điểm đến hàng đầu khu vực phía Nam, thu hút đông đảo du khách sau Phú Quốc. Đặc biệt, sau 2 năm phải dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay, Hội Xuân núi Bà Đen đã khai mạc trở lại, thu hút đông đảo du khách”.

Với việc Lễ hội xuân Núi Bà và các hoạt động bên lề còn kéo dài đến hết tháng Giêng tại quần thể tâm linh trên đỉnh núi, Tây Ninh vẫn tiếp tục duy trì sức nóng của điểm đến linh thiêng bậc nhất cả nước.

Sa Pa, Đà Nẵng: sức hút mới từ những điểm đến quen thuộc

Mặc dù là những điểm đến nổi tiếng bậc nhất tại khu vực Tây Bắc và Trung Bộ với lượng khách ổn định quanh năm, song Sa Pa và Đà Nẵng vẫn nỗ lực tự “làm mới mình” để không ngừng thu hút, mang lại nhiều trải nghiệm hơn cho du khách, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu.

san pham du lich moi at chu bai cua nhieu diem den trong dip tet quy mao hinh 3

Sun World Fansipan Legend

Sun World Fansipan Legend là một trong những điểm đến được yêu thích hàng đầu tại Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung. Sức hút của khu du lịch này đến từ “nóc nhà Đông Dương” cùng quần thể văn hóa – tâm linh mang kiến trúc chùa Việt cổ thế kỷ 15-16. Trong dịp Tết vừa qua, khu du lịch khoác lên mình tấm áo mới với những tiểu cảnh đẹp mắt, lấy chất liệu từ văn hóa tín ngưỡng Việt Nam và các lễ hội mang đậm bản sắc vùng cao Tây Bắc. Đó là Lễ hội Khèn hoa và Hội xuân Mở cổng trời được tổ chức với quy mô lớn, không chỉ mang tới những hoạt động tâm linh và văn hóa đặc sắc, phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách, mà còn góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống.

Trong khi đó, tại điểm đến hàng đầu miền Trung là Đà Nẵng, các khu vui chơi giải trí cũng tấp nập khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết vừa qua. Tại Sun World Ba Na Hills, du khách không khỏi choáng ngợp, mê đắm với không gian tràn ngập sắc xuân và quảng trường xe ô tô cổ. Những vườn hoa tươi đủ loại, từ tulip, hoa đào chuông đến hoa hồng rực rỡ khoe sắc, không gian mùa xuân bừng nở trên mọi nẻo đường, ngóc ngách của khu du lịch. Sun World Ba Na Hills còn thu hút du khách bởi show diễn chủ đề “Vũ hội Nhật Nguyệt”, được thể hiện thông qua những vũ điệu điêu luyện của dàn vũ công quốc tế trong trang phục hoa cỏ mùa xuân rực rỡ sắc màu. Những hoạt động lễ hội mang màu sắc quốc tế liên tục được tổ chức tại Sun World Ba Na Hills đã biến nơi đây thành vùng đất của lễ hội và nghệ thuật, thu hút khách quốc tế gần xa suốt 4 mùa trong năm.

san pham du lich moi at chu bai cua nhieu diem den trong dip tet quy mao hinh 4

Sun World Ba Na Hills.

Có một điều dễ nhận thấy, đó là sức hút của những điểm đến kể trên không chỉ đến từ cảnh sắc thiên nhiên. Du xuân vãn cảnh, du khách thích những điểm đến sôi động với nhiều lễ hội, hoạt động sự kiện hấp dẫn và những trải nghiệm mới để khởi đầu một năm vui vẻ, hân hoan. Bởi vậy, dễ hiểu vì sao những điểm đến có sự đầu tư của các tập đoàn tư nhân, với nhiều sản phẩm, trải nghiệm mới độc đáo và lễ hội mang màu sắc riêng như các Sun World của Tập đoàn Sun Group được đông đảo du khách tìm đến. Đây cũng là những tín hiệu khá lạc quan cho du lịch Việt Nam trong năm mới 2023.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: