Bác sĩ Nguyễn Biên Thùy, Trưởng khoa Khám Phụ tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết các bác sĩ vừa thực hiện ca mổ lấy thai cho một sản phụ 29 tuổi, sinh bé trai nặng 5,86 kg.
Sản phụ mang thai lần hai, thai 38 tuần, có tiền sử mổ lấy thai và mắc tiểu đường thai kỳ nhưng không kiểm soát tốt đường huyết.
Khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện đau vùng sẹo mổ cũ, tiềm ẩn nguy cơ giãn sẹo và biến chứng nguy hiểm. Sau khi thăm khám và đánh giá tình trạng, các bác sĩ quyết định chỉ định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Bé trai chào đời nặng 5,86 kg, cao hơn nhiều so với mức cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh đủ tháng (khoảng 2,8–3,5 kg). Hiện sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định, em bé đang được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện.
Theo các bác sĩ, thai nhi trên 4 kg được xếp vào nhóm thai to, còn từ 5 kg trở lên là rất hiếm gặp. Những trường hợp này cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ, đặc biệt với các sản phụ mắc tiểu đường thai kỳ hoặc có sẹo mổ cũ, để xây dựng kế hoạch sinh phù hợp và hạn chế biến chứng trong quá trình chuyển dạ.
Tại Việt Nam, một số trường hợp trẻ sơ sinh có cân nặng lớn từng được ghi nhận. Kỷ lục em bé nặng nhất khi chào đời là 7,1 kg tại Vĩnh Phúc năm 2017. Trước đó, một bé gái tại Gia Lai sinh năm 2008 nặng gần 7 kg, và năm 2014 một sản phụ ở Quảng Nam sinh con nặng 6,5 kg.
Các chuyên gia sản khoa khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ, kiểm soát tốt chế độ dinh dưỡng và đường huyết, đặc biệt khi thai nhi có dấu hiệu phát triển lớn.
Đối với những thai nhi trên 3,5 kg, bác sĩ sẽ tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống, theo dõi sát cân nặng của thai và đánh giá khung chậu của người mẹ khi thai trên 37 tuần nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình sinh nở.