Sáng kiến xanh của EU có thể phi công nghiệp hóa châu Phi

(CLO) Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi, Akinwumi Adesina, đã cảnh báo rằng kế hoạch áp thuế carbon đối với hàng nhập khẩu của EU sẽ khiến châu Phi thiệt hại tới 25 tỷ USD mỗi năm.

Theo Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), có hiệu lực vào năm 2026, nhập khẩu thép, xi măng, sắt, nhôm, phân bón, điện và hydro sẽ bị đánh thuế nếu chúng có nguồn gốc từ các quốc gia có quy định phát thải carbon ít nghiêm ngặt hơn.

Phát biểu tại Hội nghị Thương mại bền vững châu Phi bên lề hội nghị về biến đổi khí hậu Cop28 ở Dubai hôm thứ Năm, ông Adesina lập luận rằng cơ chế này có thể hạn chế đáng kể hoạt động thương mại và tiến trình công nghiệp hóa của lục địa châu Phi bằng cách trừng phạt xuất khẩu giá trị gia tăng.

sang kien xanh cua eu co the phi cong nghiep hoa chau phi hinh 1

Ảnh minh họa: Getty Images,

“Với sự thiếu hụt năng lượng của châu Phi và sự phụ thuộc chủ yếu vào nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là dầu diesel, hàm ý là Châu Phi sẽ buộc phải xuất khẩu lại hàng hóa thô sang khối, điều này sẽ càng gây ra tình trạng phi công nghiệp hóa ở châu Phi. Lục địa này đã bị thay đổi trong thời gian ngắn do biến đổi khí hậu; hiện tại lục địa sẽ bị thay đổi trong thương mại toàn cầu,” ông nói thêm.

Trích dẫn dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế, ông Adesina nói rằng “lục địa đen” đã bị bỏ qua trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và luật thuế carbon sẽ chỉ làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa các khu vực.

Theo chia sẻ của ông Adesina: “Châu Phi chỉ nhận được 60 tỷ USD hay 2% trong số 3 nghìn tỷ USD đầu tư toàn cầu vào năng lượng tái tạo trong hai thập kỷ qua, một xu hướng hiện sẽ tác động tiêu cực đến khả năng xuất khẩu cạnh tranh sang châu Âu của châu Phi.

Quan hệ đối tác Chuyển đổi Trao đổi lấy Năng lượng Công bằng, trong đó các quốc gia phát triển cung cấp tài chính cho các nước đang phát triển để thực hiện quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Ông tin rằng những thiết lập như vậy sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho những tham vọng tái tạo của châu Phi mà không hạn chế triển vọng thương mại của nước này.

Ông cũng chỉ ra một báo cáo của Moody's Analytics cho thấy châu Phi có tỷ lệ vỡ nợ trong đầu tư vào cơ sở hạ tầng thấp nhất so với các khu vực khác trên thế giới.

Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu châu Phi (Afreximbank), Benedict Oramah, cũng đã cảnh báo về những rủi ro liên quan đến chương trình khử cacbon nhanh chóng ở Châu Phi do chi phí tài chính cao.

Ông lưu ý: “Kết quả sơ bộ của một nghiên cứu do Afreximbank ủy quyền gần đây cho thấy rằng quá trình khử cacbon nhanh chóng ở các nước xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch ở lục địa đen có thể cắt giảm xuất khẩu hàng hóa tới 150 tỷ USD”.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: