Sau Trung Quốc và Đài Loan, Hàn Quốc nộp đơn xin gia nhập CPTPP

“Hàn Quốc sẽ bắt đầu các thủ tục liên quan, dựa trên thảo luận với các bên khác nhau để thúc đẩy việc trở thành thành viên của CPTPP”, ông Hong Nam-ki cho biết tại cuộc họp nội các về các vấn đề kinh tế đối ngoại tại Seoul sáng hôm 13/12.

sau trung quoc va dai loan han quoc nop don xin gia nhap cptpp hinh 1

Ông Hong Nam-ki, Phó thủ tướng Hàn Quốc kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald.

Chính quyền Hàn Quốc được cho là sẽ nộp đơn xin trở thành thành viên của Hiệp định CPTPP sau khi báo cáo ý định lên Quốc hội nước này.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là một hiệp định thương mại tự do liên kết giữa 11 nước bao gồm Canada, Australia, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam, có quy mô GDP khối lên tới 13.500 tỷ USD.

Vào tháng 10, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo cho biết chính phủ đang “xem xét nghiêm túc và tích cực” khả năng xin gia nhập khối. Nếu trở thành thành viên, Hàn Quốc - có quy mô GDP hàng năm khoảng 1.640 tỷ USD - sẽ là nền kinh tế lớn thứ ba của khối này, xếp sau Nhật Bản và Canada.

Trước đó, vào ngày 8/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, Hàn Quốc đang cân nhắc trở thành thành viên của CPTPP nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của nước này.

Theo một báo cáo năm 2019 của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson có trụ sở tại Washington (Mỹ), Hàn Quốc có thể hưởng lợi 86 tỷ USD mỗi năm nếu gia nhập CPTPP.

“Hàn Quốc không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn sự chuyển hướng thương mại sang các quốc gia khác và đứng ngoài chuỗi cung ứng toàn cầu”, giáo sư Chol Byung-il tại Đại học Ewha, Seoul nhận định.

Phản ứng của các nước

sau trung quoc va dai loan han quoc nop don xin gia nhap cptpp hinh 2

Để trở thành thành viên của CPTPP, Hàn Quốc phải nhận được sự đồng thuận của cả 11 quốc gia thành viên hiện tại. Ảnh: CPTPP.

Thủ tướng Australia Scott Morrison bày tỏ sự ủng hộ về việc Hàn Quốc gia nhập hiệp định sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 13/12.

“Chúng tôi là những đối tác thương mại quan trọng và Australia hoan nghênh triển vọng Hàn Quốc gia nhập CPTPP. Chúng tôi rất mong đợi để trở thành đối tác tại CPTPP với Hàn Quốc”, ông Morrison phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Moon.

Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo cần xem liệu Hàn Quốc có thể đáp ứng các quy tắc thương mại tự do tiêu chuẩn cao với tư cách là thành viên CPTPP hay không.

Đồng thời, nguồn tin cho biết phía Tokyo bày tỏ lập trường thận trọng đối với ý định nộp đơn của nước này. Nguồn tin cũng đề cập đến “một số vấn đề trong quan hệ” giữa hai quốc gia, như tranh cãi về xâm phạm lao động thời chiến và việc Hàn Quốc ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm thủy sản từ Nhật Bản sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011.

“Có nhiều cảm giác trái ngược ở Nhật Bản về việc Hàn Quốc nộp đơn xin gia nhập CPTPP”, một quan chức Nhật Bản giấu tên nói với Financial Times.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ sẵn lòng xem xét việc gia nhập CPTPP. Hàn Quốc hiện là thành viên của hiệp định thương mại Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) gồm 15 quốc gia, sẽ có hiệu lực vào 1/1 tới đây. Thỏa thuận tự do mậu dịch khu vực do Trung Quốc khởi xướng và có sự tham gia của 15 quốc gia châu Á cũng bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, New Zealand và Hiệp hội các quốc gia thành viên Đông Nam Á.

Sự rời đi của Mỹ

CPTPP ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều nền kinh tế lớn trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn khiến cho tầm quan trọng của các mối quan hệ thương mại chặt chẽ ngày càng được chú trọng.

Hồi tháng 9 năm nay, cả Trung Quốc và Đài Loan đều đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP. Điều này khiến cho các nước thành viên của khối, vốn do Mỹ thành lập, bị đặt vào tình thế phải loay hoay tính toán thiệt hơn khi chấp nhận đơn của một hoặc cả hai nền kinh tế. Hồi tháng 2 vừa qua, Anh cũng xin gia nhập CPTPP.

CPTPP, tiền thân là Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), được ký kết vào năm 2018. TPP là một thỏa thuận thương mại tự do do Mỹ khởi xướng từ thời Tổng thống Barack Obama nhằm đối trọng với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn cả về kinh tế và chính trị của Trung Quốc tại khu vực.

Mỹ đã rút khỏi hiệp ước TPP - tiền thân của CPTPP dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2017. Sau đó, hiệp định đổi tên thành CPTPP và được ký kết vào năm 2018 mà không có sự tham gia của Mỹ.

Người kế nhiệm, Joe Biden, đã hứa hẹn trước cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái về khả năng đàm phán nối lại thỏa thuận, nhưng không đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào kể từ khi nhậm chức.

Đến hôm 15/11, trong chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo khẳng định lại lập trường của chính quyền Biden là hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương nguyên bản “không phải là cơ chế Mỹ sẽ tham gia hiện tại”. Nước này hướng đến việc hình thành một khuôn khổ kinh tế khác vượt ra khỏi CPTPP và “có thể mạnh mẽ hơn ở một số phương diện”.

Trong cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai tại Tokyo vào hôm 17/11 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã đưa ra lời kêu gọi Mỹ quay lại TPP và tham gia nhiều hơn vào trật tự quốc tế ở khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương.

Hương Vũ (Tổng hợp)

Xem thêm

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Đứng thứ 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, Tân Á Đại Thành ghi nhận thêm một dấu mốc sau 33 năm phát triển. Phía sau kết quả này là hành trình của một Tập đoàn doanh nghiệp gia đình đa ngành với sự đồng hành của nhiều thế hệ, trong đó thế hệ lãnh đạo thứ ba đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quản trị, điều hành.

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

Tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố miền Bắc. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, góp phần bảo đảm đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

(CLO) Giá vàng có thể chỉ phục hồi nhẹ nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Tuy nhiên, nếu Fed bất ngờ giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể tăng mạnh và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong những tháng tới.

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

(CLO) Các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office), quỹ đầu tư và những nhà kinh doanh hàng hóa lớn không chỉ đặt cược vào giá dầu mà đang trực tiếp thâu tóm các tài sản năng lượng, từ mỏ dầu khí đến đường ống và cơ sở xuất khẩu.

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

(CLO) Các tranh chấp xây dựng đang ngày càng mang tính kỹ thuật, liên quan đến nhiều chủ thể và có giá trị lớn. Với các dự án xuyên biên giới, khác biệt về pháp luật, hợp đồng, ngôn ngữ và cách thức quản trị càng làm rủi ro gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính đến phương án phòng ngừa ngay từ khi ký kết.

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

(CLO) Mỹ cho biết hoạt động vận tải qua Hormuz đang dần được khôi phục, nhưng lưu lượng thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với trước xung đột. Trong khi đó, các tuyến xuất khẩu thay thế của Ả Rập Xê Út cũng gặp sự cố, khiến thị trường tiếp tục lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G không phải bài toán mới, nhưng nhiều quốc gia vẫn loay hoay trong việc loại bỏ một công nghệ cũ mà không đẩy hàng triệu người dùng ra khỏi kết nối. Trong bối cảnh đó, quá trình chuyển đổi tại Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực: công nghệ có thể được nâng cấp hiệu quả hơn khi bài toán thiết bị, vùng phủ và người dùng được giải quyết đồng thời.

Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Bảo Việt - Doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 (STATE 100), xếp thứ 61 trong bảng xếp hạng và là doanh nghiệp bảo hiểm nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả tiếp tục ghi nhận những đóng góp tích cực của Bảo Việt đối với ngân sách nhà nước, đồng thời khẳng định vai trò của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đánh giá tác động toàn diện là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá

Đánh giá tác động toàn diện là cơ sở quan trọng để Quốc hội xem xét mở rộng lệnh cấm đối với các sản phẩm thuốc lá

Mặc dù thống nhất cao với mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế thanh thiếu niên tiếp cận thuốc lá, các đại biểu tham dự tọa đàm góp ý Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (sửa đổi) ngày 26/8 cho rằng đề xuất cấm các sản phẩm “thuốc lá khác” vẫn cần được đánh giá đầy đủ và khách quan.

Tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cùng OCB Mastercard World 2in1

Tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cùng OCB Mastercard World 2in1

Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mỗi cuộc hẹn còn là khoảng thời gian dành cho những người quan trọng. Với thẻ OCB Mastercard World 2in1 của ngân hàng Phương Đông(OCB), những dịp sum vầy mùa Trung thu càng thêm trọn vẹn nhờ ưu đãi hoàn tiền 10% cho chi tiêu ẩm thực, cùng thiết kế 2in1 tích hợp cả tính năng tín dụng và ghi nợ, giúp khách hàng linh hoạt trong quản lý tài chính và dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái ưu đãi cao cấp.

Cỡ chữ bài viết: