Shark Liên tìm được “tri kỷ” cùng hợp tác đầu tư cho start-up có mục tiêu kinh doanh bền vững

(CLO) Đồng cảm với những gì Shark Louis chia sẻ xoay quanh sự bền vững trong đường hướng phát triển của start-up, “cá mập bà Ngoại” liền có hành động ủng hộ Shark Louis bằng việc đưa ra đề nghị đầu tư chung.

Ngay từ mùa đầu tiên ngồi ghế nóng Shark Tank - Thương Vụ Bạc Tỷ, Shark Liên đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng người mến mộ: Chuẩn chỉnh một “bà ngoại” U60 truyền thống, không những gì người ta hay nghĩ về một người phụ nữ cứng rắn trên thương trường.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả, điểm đặc biệt hơn giúp Shark Liên gây được sự chú ý chính là sự khác biệt của bà. Dễ thấy là giữa dàn “cá mập” nam có tốc độ tính toán “thần sầu”, liên tục đưa ra các câu hỏi liên quan đến số liệu thì Shark Liên tập trung chú trọng đến yếu tố con người và điều ý nghĩa mà startup mang lại cho sự phát triển bền vững của cộng đồng, xã hội. 

QT1_8448

Những tưởng Shark Liên tiếp tục “đơn độc” trên chuyến hành trình đầy khác biệt của mình khi ngồi ghế nóng Shark Tank mùa 4, ấy vậy mà trong tập 7 vừa phát sóng cách đây ít lâu, bà chính thức tìm được một “tri kỷ” và sẵn sàng cùng vị “cá mập” này đầu tư cho một startup.

Không ai khác, đó chính là Shark Louis - người thay thế Shark Việt ở vị trí “nhà đầu tư khách mời” Shark Tank mùa 4. Trong thương vụ của Vmeat - startup kinh doanh sản phẩm thịt thực vật, Shark Liên và Shark Louis đã chung tay chốt deal 4 tỷ đổi lấy 49% cổ phần của công ty.

Trước đó, đôi vợ chồng founder của Vmeat đã kêu gọi số vốn 4 tỷ cho 20% cổ phần. Khi hai co-founder kết thúc phần thuyết trình, dàn “cá mập” liên tục đặt ra các câu hỏi để làm rõ bức tranh tài chính của công ty.

Đáng tiếc, sau phần thuyết trình, lần lượt Shark Hưng, Shark Phú, Shark Bình đều đưa ra lời từ chối đầu tư với lý do mô hình còn quá sơ khai, muốn phát triển tiếp cần phải đầu tư thêm rất nhiều tiền, chưa kể vấn đề cạnh tranh, tiếp cận khách hàng cũng là một rào cản lớn.

QT1_8391

Riêng Shark Louis, ông quyết định đưa ra offer trong sự bất ngờ của khán giả. Ông cho biết, Quỹ đầu tư của mình không thường rót vốn cho start-up thuộc lĩnh vực thực phẩm, tuy nhiên chính do định hướng phát triển của Vmeat quá ý nghĩa, lo nghĩ cho sức khỏe của cộng đồng và bảo vệ môi trường nên ông đành “phá lệ”. 

Đồng cảm với những gì Shark Louis chia sẻ xoay quanh sự bền vững trong đường hướng phát triển của start-up - điều mà Shark Liên thường nhắm tới trước khi quyết định đầu tư, do đó, “cá mập bà Ngoại” liền có hành động ủng hộ Shark Louis bằng việc đưa ra đề nghị đầu tư chung. Cuối cùng, 2 co-founder của Vmeat gật đầu chốt thỏa thuận 4 tỷ cho 49% cổ phần. 

10

Nói về kinh doanh bền vững, mới đây Shark Liên còn chia sẻ trên trang fanpage “kinh doanh bền vững” trong quan niệm cá nhân của bà chính là tạo ra được các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu hiện tại, không ảnh hưởng đến nguồn cung và thế hệ tương lai, đồng thời tham gia vào việc cải thiện sức khỏe con người, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Thêm một điều thú vị khác về hai Shark “tri kỷ” trong chiến lược đầu tư bền vững này, là Shark Liên và Shark Louis cùng sinh ngày 21/4. Phải chăng đó cũng là một trong những yếu tố giúp hai Shark dễ có chung tầm nhìn hơn?

PV

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: