Siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái khu vực Cảng Hàng không Thọ Xuân

Theo báo cáo của Cảng Hàng không Thọ Xuân và các cơ quan chức năng, liên tiếp các tối ngày 13/6 và 14/6/2025, các thiết bị bay không người lái (UAV, flycam, drone) và diều dân gian, xuất hiện tại các khu vực dân cư lân cận Cảng, sân bay, cơ sở quốc phòng - an ninh mà chưa được cấp phép hoạt động. Những hoạt động bay này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

san-bay-tho-xuan.jpg
Sân bay Thọ Xuân tạm dừng khai thác trong 12 giờ

Trước thực trạng trên, các lực lượng chức năng và các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa, Yên Định... đang tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của Nhân dân về việc chấp hành các quy định của pháp luật về sở hữu, cấp phép sử dụng thiết bị bay (UAV, flycam, drone), khu vực được phép bay và trách nhiệm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Trong đó, tập trung tuyên truyền người dân tuyệt đối không tự ý sở hữu, sử dụng các thiết bị bay không người lái nếu chưa được kiểm định, cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, vận động người dân không vận hành, điều khiển các thiết bị bay không người lái, thả diều dân gian vào các khu vực cảng hàng không, sân bay, khu vực an ninh, quốc phòng và khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Nhằm siết chặt quản lý thiết bị bay không người lái, hiện Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê tình hình sở hữu, sử dụng các thiết bị bay không người lái của các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; kiên quyết đấu tranh với các hành vi sở hữu, tàng trữ, sử dụng không đúng quy định.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia đấu tranh, giám sát các hành vi tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái, thả diều dân gian xâm phạm vào các khu vực cấm, khu vực yêu cầu đảm bảo công tác an ninh, nhất là các thiết bị bay lạ, không rõ nguồn gốc, có hoạt động bất thường.

Đối với vụ việc vật thể bay không người lái xâm phạm trái phép khu vực Cảng Hàng không Thọ Xuân, hiện các lực lượng chuyên môn của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang phối hợp với Trung đoàn Không quân 923, Cảng Hàng không Thọ Xuân, Cảng vụ Hàng không Thọ Xuân và các đơn vị liên quan rà soát, xác định đối tượng bay, mục đích bay và đề xuất phương án xử lý, đảm bảo an ninh an toàn theo quy định. Đồng thời, thiết lập chế độ trực ban để sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống xâm phạm an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cảng hàng không Thọ Xuân và các hoạt động bay.

Hiện, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm dừng khai thác sân bay Thọ Xuân trong khoảng thời gian từ 18h ngày 16/6 đến 6h ngày 17/6 để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay.

Cảng hàng không Thọ Xuân là sân bay hỗn hợp quân sự - dân dụng nằm ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Đây là sân bay quân sự cấp I, căn cứ của Trung Đoàn tiêm kích - Bom 923 (Đoàn Yên Thế). Ngoài nhiệm vụ quân sự, mỗi ngày sân bay khai thác 10-15 chuyến bay dân sự.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: