"Siêu" dự án chống ngập do triều 10.000 tỷ đồng của TP. HCM đang bị "bỏ rơi"?

(CLO) Dù được phê duyệt tiếp tục triển khai từ ngày 1/4/2021, thế nhưng đến nay "siêu" dự án chống ngập do triều 10.000 tỷ đồng của TP. HCM vẫn chưa được UBND TP ký kết phụ lục hợp đồng để tái khởi động.

Nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2021 của Chính phủ ngày 1/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải chủ động, nỗ lực giải quyết các nhiệm vụ tồn đọng, kéo dài theo tinh thần “làm việc nào dứt điểm việc đó”.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ ra một số dự án trọng điểm hiện bị dây dưa, kéo dài như dự án chống ngập do triều tại TP. HCM, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông…

Cống ngăn triều Phú Xuân, quận 7, TP. HCM

Cống ngăn triều Phú Xuân, quận 7, TP. HCM

Trước đó, ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước) đã ký Nghị quyết số 40/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Nghị quyết nêu rõ UBND TP. HCM đã phê duyệt dự án này, ký kết hợp đồng BT với nhà đầu tư. Đặc biệt, phương án thanh toán cho nhà đầu tư và thẩm quyền quyết định chủ trương sử dụng vốn nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư dự án.

Nghị quyết nhấn mạnh đây là dự án quan trọng, cấp bách của TP. Dự án đã triển khai được trên 90% khối lượng.

Theo đó, UBND TP phải chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Đồng thời đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn công trình, tiến độ dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách và tài sản của nhà nước.

UBND TP còn chịu trách nhiệm thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quy định tại hợp đồng dự án được ký kết đúng pháp luật.

Dự án đã triển khai được trên 90% khối lượng, nhưng tạm dừng thi công từ giữa tháng 11/2020 do UBND TP chưa ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành

Dự án đã triển khai được trên 90% khối lượng, nhưng tạm dừng thi công từ giữa tháng 11/2020 do UBND TP chưa ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group chia sẻ, hiệu quả của dự án này mục tiêu chính là ngăn triều xâm thực vào vùng nội đô TP. HCM, hỗ trợ bơm tiêu thoát nước từ kênh rạch ra sông lớn, giữ môi trường cảnh quang bên trong các kênh rạch và khả năng ngăn chặn sự xâm nhập mặn của nước biển trong trường hợp mực nước biển dâng cao.

Dự án có quy mô 6 cống ngăn triều lớn, 2 cống vừa và 12 cống nhỏ kết hợp đê kè. Theo ông Tiến, chắc chắn người dân khu vực quận 1, quận 4, quận 7, quận 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh sẽ hưởng lợi từ khả năng ngăn triều của dự án khi đến mùa triều cường dâng cao.

"Người dân đang rất mong chờ dự án này. Chính chúng tôi cũng đang chờ UBND TP. HCM hoàn tất các thủ tục. Vấn đề đặt ra rằng khi nào UBND TP. HCM mới hoàn tất ký kết phụ lục hợp đồng để chúng tôi tiếp tục thực hiện dự án?

Phải nói rằng chúng tôi đang rất bị động khi liên tục chờ đợi, trong khi mỗi ngày chúng tôi phải chịu các chi phí gần 200 triệu đồng cho công tác an ninh, bảo vệ và duy trì lực lượng nhân sự cho dự án", Tổng giám đốc Trungnam Group nêu.

Dự án Giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 (Trungnam Group) đầu tư, được khởi công giữa năm 2016 nhằm kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn (khẩu độ 40-160m) là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định và 7,8 km đê kè ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh với các cống nhỏ khẩu độ dưới 10 m. Địa điểm xây dựng thuộc quận 1, 4, 7, 8, huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

Sau lần phải dừng thi công tháng 4/2018, giữa tháng 11/2020 dự án tiếp tục phải ngưng thi công do UBND TP chưa ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành (hợp đồng đã hết hạn từ tháng 6/2020).

Kỳ Hoa

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: