Siêu dự án "Vành đai Con đường" của Trung Quốc tại Ukraine có bị ảnh hưởng?

Thứ năm, 03/03/2022 19:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ chối lên án chiến dịch quân sự tại Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin, Trung Quốc đang xa lánh nhiều quốc gia Đông Âu nơi họ đang xây dựng các mối quan hệ thương mại, đầu tư và công nghệ theo Sáng kiến Vành đai và Con đường đầy tham vọng của mình.

Ukraine có vị trí chiến lược trên các tuyến đường sắt, đường bộ và đường ống dẫn năng lượng nối Nga với phần còn lại của châu Âu. Kể từ khi tham gia siêu dự án cơ sở hạ tầng đặc trưng của Trung Quốc năm 2017, các công ty Trung Quốc đã và đang nâng cấp các cảng và tàu điện ngầm của nước này.

sieu du an vanh dai con duong cua trung quoc tai ukraine co bi anh huong hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Pavel Golovkin / Reuters).

Vào năm 2020, Ukraine đã ký một biên bản ghi nhớ với tập đoàn viễn thông khổng lồ Huawei Technologies, công ty mà Hoa Kỳ đang cố gắng loại bỏ khỏi các mạng lưới trên toàn thế giới.

Với dân số 44 triệu người, Ukraine cung cấp một thị trường hấp dẫn cho các công ty như nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi, và nước này cũng trở thành nguồn cung cấp nông sản quan trọng cho đại lục. 30% tổng lượng ngô nhập khẩu của Trung Quốc được mua từ Ukraine vào năm 2021.

Với các đoàn xe quân đội Nga đang tiến về thủ đô Kyiv, Bắc Kinh đang mắc kẹt khi chứng kiến tên lửa phá hủy một quốc gia đã từng chấp nhận các dự án lớn của mình.

Khi phương Tây và Moscow gây khó khăn hơn cho các công ty tư nhân trong giao dịch, dòng chảy của hàng hóa dọc theo “Con đường tơ lụa bằng sắt” - hệ thống đường sắt mà 75 tỷ USD hàng hoá của Trung Quốc được chuyển đến châu Âu vào năm 2021 có thể sẽ chậm lại.

Một tác động tiêu cực khác của cuộc gây hấn có thể là mối quan hệ của Trung Quốc với Ba Lan, quốc gia đang cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington.

Đầu tư của Trung Quốc vào EU đã nguội lạnh. Các thương vụ mua bán và sáp nhập của nó ở đó đã giảm xuống còn 6,5 tỷ Euro vào năm 2020, mức thấp nhất trong 10 năm qua.

Theo Reuters, có thể Trung Quốc đã tính toán sai lầm khi công khai ủng hộ Putin, nhưng nước này hiện đang cố gắng bảo vệ quan điểm đó. Tuy nhiên, trừ khi Trung Quốc có thể dàn xếp đi đến hòa bình, bằng không, thiệt hại về ngoại giao và thương mại sẽ khó có thể sửa chữa được.

Các chỉ huy quân đội Nga đã tăng cường bắn phá các khu vực đô thị ở Ukraine vào ngày 2/3 sau khi lực lượng mặt đất của nước này phải vật lộn để giành được chiến thắng trước sự kháng cự của Ukraine.

Ngày 1/3, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba. Ông nói với Kuleba rằng Trung Quốc luôn ủng hộ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước nhưng nói thêm rằng “không thể đạt được an ninh khu vực bằng cách mở rộng các khối quân sự”, ám chỉ việc Nga phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại Hà Lan

(CLO) Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại một số nước châu Âu, trong chương trình công tác tại Hà Lan, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với một số doanh nghiệp của Vương quốc Hà Lan.

Kinh tế vĩ mô
Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

Việt Nam có cơ hội “nghìn năm có một” tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn

(CLO) Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Kinh tế vĩ mô
VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: 'Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

VIPFA mở cơ quan đại diện phía Nam: "Cầu nối” giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước

(CLO) Việc VIPFA khai trương cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp hình thành hệ sinh thái kinh doanh kết nối cơ hội đầu tư và xúc tiến FDI vào Việt Nam.

Kinh tế vĩ mô
Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

Kinh tế tăng trưởng mạnh, nhu cầu sử dụng điện tăng cao trở lại

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô.

Kinh tế vĩ mô
Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới kiến nghị Việt Nam sớm xử lý các ngân hàng yếu kém

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới đã tổ chức buổi công bố điểm lại kinh tế Việt Nam tháng 4/2024, với chuyên đề "Đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo".

Kinh tế vĩ mô