Sinh viên nước ngoài háo hức trở lại Trung Quốc sau 2 năm đại dịch

(CLO) Vào ngày 4 tháng 8, khi Deborah Bret được một nhân viên tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris thông báo rằng sinh viên Pháp sẽ sớm được phép trở lại Trung Quốc học tập, cô cảm thấy những hành động trong 2 năm rưỡi mà cô và bạn bè đã thực hiện cuối cùng đã được đền đáp.

“Tôi đã nói, Chúa ơi chúng tôi đã làm được!. Tôi cảm thấy như cuối cùng chúng tôi đã đạt được một điều gì đó”, nữ sinh viên người Pháp đã phải rời xa khuôn viên trường đại học Trung Quốc suốt 2 năm qua này cho biết.

sinh vien nuoc ngoai hao huc tro lai trung quoc sau 2 nam dai dich hinh 1

Du khách xếp hàng để được kiểm tra Covid khi đến sân bay quốc tế Changshui ở Côn Minh, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Các sinh viên nước ngoài đã bị cấm trở lại các trường đại học của họ ở Trung Quốc đại lục bởi chính sách kiểm soát đại dịch COVID-19 nghiêm ngặt. Kể từ đó, họ phải tiếp tục với các lớp học trực tuyến cách xa vài múi giờ và thậm chí bị ngừng tài trợ.

Các sinh viên châu Âu không được học ở Trung Quốc đã thành lập một số nhóm và nỗ lực để quay lại trường. Họ đã công bố lời kêu gọi trên các phương tiện truyền thông như Le Monde, Libération, Le Figaro và SCMP, nêu vấn đề với đại sứ quán Trung Quốc và Pháp… thậm chí cung cấp đánh giá từ các bác sĩ tâm thần.

Bret nói: “Tôi không biết hành động nào đã tạo ra sự khác biệt. Nhưng có thể nỗ lực quay trở lại của chúng tôi đã thúc đẩy một phần nào quá trình đó”.

Một tia hy vọng đã xuất hiện vào tháng 6 vừa rồi, khi các trường đại học bắt đầu yêu cầu họ điền vào các mẫu đơn liên quan đến việc họ sẵn sàng quay trở lại, trong bối cảnh Trung Quốc có dấu hiệu nới lỏng một chút quy định nhập cảnh.

Các hạn chế nghiêm ngặt ở biên giới đã được áp dụng ở Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Tất cả người nước ngoài đều bị cấm nhập cảnh, ngay cả khi họ có thị thực hợp lệ, ngoại trừ "lý do nhân đạo" khẩn cấp.

Vào tháng 6 năm nay, công dân nước ngoài cuối cùng đã được phép đến thăm các thành viên có quan hệ huyết thống với người Trung Quốc hoặc người nước ngoài có hộ khẩu thường trú tại đại lục.

Sau thay đổi chính sách mới nhất vào thứ Năm vừa rồi khi Trung Quốc chính thức cho phép sinh viên nước ngoài quay trở lại học tập, nhóm sinh viên Pháp đầu tiên, bao gồm 7 người bạn của Bret, đã không thể chờ đợi thêm được nữa.

Bret và những người bạn chuẩn bị hành lý để lên đường từ Paris vào ngày hôm sau. Họ sẽ di chuyển qua Hồng Kông, và cuối cùng trở về khuôn viên trường đại học quen thuộc của mình ở Trung Quốc đại lục sau khi kết thúc thời gian cách ly bắt buộc.

Tại Ấn Độ, Sai Vedavyas đang hồi hộp chờ đợi tại nhà ở Andhra Pradesh để được xác nhận trở lại trường đại học của mình ở Trung Quốc. Cơ sở giáo dục ở tỉnh Hà Nam chưa cấp chứng chỉ cho anh, và nếu không có chứng chỉ đó, anh không thể xin thị thực du học.

“Trung Quốc giống như quê hương thứ hai của tôi. Nếu tôi nhận được thị thực sớm, tôi sẽ rất vui khi trở lại trường đại học”, anh nói. Sau 2 năm rưỡi “chán nản và đau khổ” khi cố gắng tự học ở nhà, anh cho biết anh nhớ những người bạn Trung Quốc của mình ở trường đại học.

Bret cho biết cô chọn du học Trung Quốc vào năm 2019 vì muốn được ở trong môi trường quốc tế và tiếp xúc với một nền văn hóa mới. Cô tin rằng Trung Quốc sẽ là nước dẫn đầu thế giới về khoa học trong những thập kỷ tới. Ngoài ra, cô cũng đã tạo được mối quan hệ thân thiết với các sinh viên quốc tế khác ở Trung Quốc.

Hoàng Hải (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: